HĐND TP Hà Nội họp tháo gỡ các vướng mắc của chính quyền địa phương hai cấp

(PLO)- Kỳ họp chuyên đề của HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau gần ba tháng triển khai...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 29-9, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp 26 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh kỳ họp diễn ra trong không khí phấn khởi thi đua chào mừng 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10-10-1954 – 10-10-2025) và Đại hội Đảng bộ TP lần thứ 18, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14.

hdnd-tp-ha-noi.jpg
Kỳ họp 26 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND TP Hà Nội khai mạc vào sáng nay 29-9 để xem xét, quyết sách nhiều nội dung quan trọng.

Kỳ họp diễn ra trong một ngày với bốn nhóm vấn đề lớn, trong đó HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị bốn nội dung nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau gần ba tháng triển khai.

Các nội dung này gồm: Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; sửa đổi, bổ sung định mức phân bổ chi ngân sách; quy định chế độ, mức chi phục vụ hoạt động của HĐND TP và các xã, phường; quy định việc ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính cho công chức xã, phường.

“Đây là các nội dung cấp thiết, nhằm bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp”, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội nhấn mạnh

Cùng với đó, HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét tám nghị quyết quan trọng để triển khai thi hành Luật Thủ đô 2024, trong đó có cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; triển khai hiệu quả Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

hdnd-tp-ha-noi-nguyen-ngoc-tuan.jpg
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu khai mạc kỳ họp.

“Trong quá trình chuẩn bị, Thường trực HĐND TP đã chỉ đạo các ban phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, bảo đảm nội dung thẩm tra thống nhất, chặt chẽ, đúng quy định. Ủy ban MTTQ Việt Nam TP cũng tổ chức phản biện xã hội đối với một số nội dung có tác động sâu rộng, làm cơ sở để HĐND TP thảo luận, quyết nghị”, ông Tuấn cho hay.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND TP Hà Nội sẽ điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025; cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình về Hà Nội; chủ trương báo cáo Thủ tướng giao Hà Nội thực hiện dự án kết nối đường Vành đai 4 với Vành đai 5.

Theo Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, đây là nội dung quan trọng nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tăng cường liên kết vùng, tạo động lực phát triển cho Thủ đô.

Bên cạnh đó, kỳ họp cũng xem xét các nghị quyết khác về cơ chế, chính sách trong các lĩnh vực giao thông, tư pháp, mức chi hỗ trợ các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị các đại biểu HĐND TP Hà Nội nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, thẳng thắn, chất lượng để các nghị quyết sớm được ban hành và đi vào cuộc sống.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.