HĐND tỉnh Đồng Nai xem xét tờ trình dự thảo bảng giá đất

(PLO)- Trong kỳ họp lần này HĐND tỉnh Đồng Nai xem xét 45 tờ trình dự thảo nghị quyết quan trọng, trong đó có bảng giá đất lần đầu trên địa bàn tỉnh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 9-12, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X tổ chức Kỳ họp thứ 8 (cuối năm 2025). Theo dự kiến chương trình kỳ họp diễn trong 2, ngày 9 và 10-12.

Tại kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Lê Trường Sơn nhấn mạnh, năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân, kinh tế - xã hội của Đồng Nai đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X tổ chức Kỳ họp thứ 8. Ảnh: VŨ HỘI.

HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X tổ chức Kỳ họp thứ 8. Ảnh: VŨ HỘI.

Trong đó, kinh tế tăng trưởng tốt, GRDP năm 2025 ước tăng 9,63%, vượt mục tiêu Chính phủ giao (8,5%), đứng đầu cả nước về mức độ hoàn thành mục tiêu và xếp thứ 7 cả nước về tốc độ tăng GRDP.

Năm 2025 đến nay đạt kết quả tích cực tổng thu ngân sách đạt trên 84.540 tỉ đồng (đạt 120% kế hoạch Thủ tướng giao, 114% kế hoạch HĐND tỉnh giao). Dự ước cả năm 2025 thu 100.000 tỉ đồng, đạt 134% dự toán HĐND tỉnh giao.

Tỉnh đã đấu giá thành công 4 khu đất với tổng thu 9.475 tỉ đồng. Dự kiến đến hết năm 2025, tổng số thu từ đấu giá quyền sử dụng đất sẽ đạt mục tiêu 21.000 tỉ đồng, nâng tổng số thu ngân sách dự kiến năm 2025 lên mức 100.000 tỉ đồng, tạo nguồn lực lớn cho đầu tư phát triển của tỉnh.

Thu hút vốn đầu tư trong nước đạt trên 163.000 tỉ đồng, vốn đầu tư FDI đạt trên 3 tỉ USD. Năm 2025, tổng vốn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và bổ sung tăng vốn khoảng 133.090 tỉ đồng. Đầu tư công ước giải ngân kế hoạch vốn năm 2025 là 25.221 tỉ đồng, đạt 111% so với kế hoạch Thủ tướng giao

Trên địa bàn tỉnh có 81 khu công nghiệp, 1 khu công nghệ cao và 1 khu kinh tế được quy hoạch với tổng diện tích 65.984,77 ha, tỉ lệ lấp đầy 76%. Dự kiến ngày 19-12, tỉnh Đồng Nai sẽ khởi động xây dựng hạ tầng 3 khu công có quy mô lớn và vị trí gần Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Lê Trường Sơn báo cáo kết quả kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2025. Ảnh: VŨ HỘI

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Lê Trường Sơn báo cáo kết quả kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2025. Ảnh: VŨ HỘI

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có hiệu quả rõ rệt sau khi thực hiện chính quyền hai cấp. Bộ máy được tinh gọn, phân cấp và ủy quyền rõ ràng; biên chế được phân bổ kịp thời, bổ sung nhân lực cho các xã, phường còn thiếu.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cũng nêu số tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc như giải ngân vốn đầu tư công còn thấp; nhiều chủ đầu tư khó hoàn thành kế hoạch năm.

Tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch còn chậm do quy trình phức tạp. Các dự án lớn gặp vướng mắc trong quá trình thực hiện. Một số dự án đầu tư còn vướng mắc về pháp lý, chưa được tháo gỡ triệt để...

Trong kỳ họp lần này HĐND tỉnh sẽ xem xét 44 tờ trình dự thảo nghị quyết trên các lĩnh vực do UBND tỉnh trình như: Kế hoạch đầu tư công năm 2026; chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng cầu Cát Lái theo phương thức đối tác công tư (PPP); danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (lần 3); danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất tại Đồng Nai.

Các đại biểu dự kỳ họp HĐND tỉnh Đồng Nai. Ảnh: VŨ HỘI.

Các đại biểu dự kỳ họp HĐND tỉnh Đồng Nai. Ảnh: VŨ HỘI.

Đặc biệt, trong kỳ họp lần này HĐND tỉnh xem xét có tờ trình dự thảo nghị quyết ban hành quy định bảng giá đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2026 của UBND tỉnh Đồng Nai. Đây là nội dung mà người dân trên địa bàn tỉnh hết sức quan tâm.

Cùng với đó, là các tờ trình, dự thảo nghị quyết quy định về: Mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2026-2030; chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức được điều động, luân chuyển, biệt phái trên địa bàn tỉnh Đồng Nai...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.