Hậu Giang: Kỷ luật 2 CSGT văng tục, vi phạm an toàn giao thông

(PLO)-  Đại úy Lê Vũ Đức bị kỷ luật về mặt Đảng và chính quyền bằng hình thức khiển trách, còn Đại úy Phan Thành Đỉnh bị kỷ luật về chính quyền bằng hình thức hạ bậc thi đua trong năm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Liên quan đến vụ hai Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Hậu Giang văng tục, vi phạm quy định an toàn giao thông (ATGT), ngày 20-7 trên Trang thông tin điện tử Công an tỉnh này cho hay đã tổ chức kiểm điểm, xử lý theo quy định.

Căn cứ các hành vi sai phạm ngày 19-7, Phòng CSGT Công an tỉnh đã có Quyết định xử lý kỷ luật hai CSGT là Đại úy Lê Vũ Đức và Đại úy Phan Thành Đỉnh. Theo đó, Đại úy Lê Vũ Đức bị kỷ luật về mặt Đảng và chính quyền bằng hình thức khiển trách; Đại úy Phan Thành Đỉnh bị kỷ luật về chính quyền bằng hình thức hạ bậc thi đua trong năm.

Công an tỉnh Hậu Giang xác định hai CSGT văng tục, vi phạm quy định ATGT trong các video là Đại úy Lê Vũ Đức và Đại úy Phan Thành Đỉnh. Ảnh cắt từ video

Công an tỉnh Hậu Giang xác định hai CSGT văng tục, vi phạm quy định ATGT trong các video là Đại úy Lê Vũ Đức và Đại úy Phan Thành Đỉnh. Ảnh cắt từ video

Kết quả xác minh của Công an Hậu Giang xác định đối với hành vi không thắt dây an toàn khi điều khiển ô tô và người được chở trên xe ô tô của hai Đại úy CSGT là vi phạm Luật an toàn giao thông. Tuy nhiên, Nghị định số 118 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính: “Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu thực hiện hành vi vi phạm khi đang thi hành công vụ, nhiệm vụ và hành vi vi phạm đó thuộc công vụ, nhiệm vụ, thì không bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, mà bị xử lý theo quy định của pháp luật có liên quan”.

“Căn cứ các quy định của Đảng và của ngành, Đại úy Lê Vũ Đức vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và quy tắc ứng xử của Công an nhân dân. Theo quy định của ngành, Đại úy Phan Thành Đỉnh thực hiện không đúng các quy định về trật tự ATGT” - Công an tỉnh Hậu Giang xác định.

Như PLO đã thông tin những ngày cuối tháng 6-2022, mạng xã hội lan truyền ba đoạn video ghi cảnh hai CSGT với hàm Đại úy đang điều khiển ô tô lưu thông trên đường. Đáng nói, cả hai người này không thắt dây an toàn theo quy định, thậm chí người điều khiển phương tiện còn vừa lái xe vừa nghe điện thoại. Trong khi nói chuyện, người này liên tục văng tục, chửi thề.

Một trong ba đoạn video cho thấy người bên phải đang tư vấn cách làm cũ gương chiếu hậu để "đền cho nó". Ảnh cắt từ video

Một trong ba đoạn video cho thấy người bên phải đang tư vấn cách làm cũ gương chiếu hậu để "đền cho nó". Ảnh cắt từ video

Một trong ba video cho thấy khi phương tiện dừng, có người mặc thường phục tay cầm gương chiếu hậu tư vấn: “Lấy cái đế này của nó, làm cái gáo này cho cũ lại, lấy miếng kiếng này qua đền cho nó, vậy là nó giữ hiện trạng. Nếu gắn nguyên cái này nhìn mới là nó biết liền”.

Kết quả xác minh bước đầu của Công an tỉnh Hậu Giang cho biết ngày 25-6, Tổ tuần tra gồm ba cán bộ Đội CSGT đường bộ thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh khi tiến hành tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 1 phát hiện xe ô tô BKS 36A-276.27 do Vi Việt Hùng (39 tuổi, quê quán tỉnh Thanh Hóa) điều khiển, vi phạm tốc độ.

Theo Công an, tại thời điểm kiểm tra, người vi phạm không có giấy phép lái xe, do đó, lực lượng làm nhiệm vụ đã lập biên bản vi phạm hành chính và biên bản tạm giữ phương tiện.

Do người điều khiển phương tiện vi phạm không có giấy phép lái xe nên Đại úy Lê Vũ Đức và Đại úy Phan Thành Đỉnh đã điều khiển xe về chốt để xử lý theo quy định. Trong quá trình điều khiển phương tiện về chốt, hai Đại úy CSGT này đã không chấp hành đúng các quy định về trật tự, ATGT và có lời nói không chuẩn mực.

Vụ việc được camera ghi lại và tán phát trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh và uy tín của lực lượng Công an nhân dân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.