Công an Hậu Giang: Xác định rõ 2 CSGT văng tục và vi phạm giao thông

(PLO)-  Công an Hậu Giang xác định hai cán bộ CSGT có lời nói “không đúng mực” trong các đoạn video đang lan truyền trên mạng xã hội, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Công an Hậu Giang: Xác định rõ 2 CSGT văng tục và vi phạm giao thông

Chiều 2-7, Công an Hậu Giang đã có thông tin về các video liên quan đến hai cán bộ CSGT văng tục và vi phạm quy định an toàn giao thông (ATGT).

Theo đó, Công an Hậu Giang cho biết, sau khi các video lan truyền trên mạng xã hội Facebook, Youtube... Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo xác minh làm rõ. Kết quả ban đầu xác định, hai cán bộ CSGT trong video thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Hậu Giang.

Công an Hậu Giang xác định hai cán bộ CSGT trong các đoạn video đang lan truyền trên mạng xã hội, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh. Ảnh cắt từ video.

Công an Hậu Giang xác định hai cán bộ CSGT trong các đoạn video đang lan truyền trên mạng xã hội, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh. Ảnh cắt từ video.

Cụ thể, ngày 25-6, hai người này được phân công thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự ATGT trên Quốc lộ 1.

Hình ảnh trong đoạn video được ghi nhận khi hai cán bộ này điều khiển ô tô vi phạm về trụ sở để xử lý vì người vi phạm không có giấy phép lái xe.

Hiện lãnh đạo Công an tỉnh đã yêu cầu hai cán bộ trong video tường trình vụ việc, từ đó sẽ hướng xử lý tùy theo mức độ sai phạm.

Công an Hậu Giang cũng cho biết: “Đã chỉ đạo các đơn vị chức năng làm rõ nguồn gốc, động cơ, mục đích tán phát đoạn video clip trên. Đồng thời, khuyến cáo mọi người không tán phát bình luận trái với quy định của pháp luật”.

Như PLO đã thông tin, mấy ngày gần đây, trên mạng xã hội lan truyền ba đoạn video, ghi cảnh hai người trong trang phục lực lượng CSGT với hàm Đại úy đang điều khiển ô tô lưu thông trên đường. Đáng nói, cả hai người này không thắt dây an toàn theo quy định, thậm chí, người điều khiển phương tiện còn vừa lái xe vừa nghe điện thoại. Trong khi nói chuyện, người này liên tục văng tục chửi thề.

Một đoạn video cho thấy người bên phải đang tư vấn cách làm cũ gương chiếu hậu để "đền cho nó". Ảnh cắt từ video

Một đoạn video cho thấy người bên phải đang tư vấn cách làm cũ gương chiếu hậu để "đền cho nó". Ảnh cắt từ video

Nội dung của một trong ba đoạn video cho thấy hai người này đang trên đường đến một hãng xe để thay phụ kiện cho ô tô thì có người gọi quay về cơ quan vì có người tìm. Trong lúc điều khiển, do không có gương chiếu hậu nên người điều khiển ra tín hiệu nhờ các phương tiện trên đường hỗ trợ. Tuy nhiên, do không ai hỗ trợ nên người trong trang phục CSGT liên tục chửi thề.

Đáng quan tâm, một video thể hiện khi phương tiện dừng, có người mặc thường phục tay cầm gương chiếu hậu tư vấn: “Lấy cái đế này của nó, làm cái gáo này cho cũ lại, lấy miếng kiếng này qua đền cho nó, vậy là nó giữ hiện trạng lại hà. Nếu gắn nguyên cái này nhìn mới là nó biết liền”.

Theo một dòng trạng thái kèm theo các video đăng trên mạng xã hội facebook, người này cho hay đây là phương tiện của một người vi phạm quy định về ATGT và bị lực lượng chức năng tạm giữ. Nhưng thay vì niêm phong phương tiện và tiến hành cẩu về trụ sở, lực lượng làm nhiệm vụ lại tự điều khiển về và xảy ra va quẹt làm bể gương chiếu hậu nên đi thay để “đền”.

Khi các video đăng tải, nhiều người bày tỏ sự ngạc nhiên khi thấy người ngồi trên xe trong sắc phục CSGT nhưng lại vi phạm các quy định về đảm bảo an toàn giao thông. Hơn nữa, trong khi nói chuyện, còn dùng những lời lẽ khó nghe, chửi thề liên tục.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.