Hậu Giang điều chỉnh thời gian tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội

(PLO)- Hậu Giang điều chỉnh thời gian tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 từ 7 ngày lên 14 ngày, kể từ ngày 2-8.

Ngày 1-8, UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Công văn điều chỉnh thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Hậu Giang tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh theo tinh thần Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Thời gian kéo dài 14 ngày, kể từ 0 giờ ngày 2-8.

Cạnh đó, UBND tỉnh Hậu Giang yêu cầu tiếp tục thực hiện quy định người dân không được ra đường kể từ 18 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau.

Trước đó, tại cuộc họp giao ban chiều 31-7, lãnh đạo tỉnh Hậu Giang quyết định tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh thêm bảy ngày. Sau đó, Thủ tướng có Công điện yêu cầu 19 tỉnh, thành phía Nam tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thêm 14 ngày.

Hậu Giang điều chỉnh thời gian tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội từ 7 ngày lên 14 ngày. Đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm quy định người dân không được ra đường sau 18 giờ. Ảnh: MH

Liên quan đến chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, đến nay tỉnh đã triển khai tám điểm tiêm chủng trên toàn tỉnh. Đợt 3-2021, Hậu Giang được bố trí hơn 28.500 liều vaccine, tính đến ngày 30-7, tỉnh đã tiêm ngừa cho hơn 3.400 người, đạt tỉ lệ 12%. Các hoạt động tiêm chủng đang được tiếp tục triển khai theo kế hoạch, đảm bảo an toàn cho những người được tiêm chủng.

Hiện Hậu Giang đã triển khai 39 cơ sở cách ly tập trung, có khả năng tiếp nhận cách ly tập trung cho hơn 5.100 người. Để nâng cao năng lực cách ly tập trung, Hậu Giang đang tiếp tục triển khai thêm 38 cơ sở với khả năng tiếp nhận cách ly tập trung hơn 4.800 người.

Như vậy, tổng năng lực cách ly tập trung theo Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh là 77 cơ sở, khả năng tiếp nhận cách ly tập trung cho khoảng 10.000 người.

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Hậu Giang, tỉnh đã triển khai hai cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 với quy mô khoảng 300 giường bệnh. Trong đó, Bệnh viện Phổi (là trung tâm cấp cứu, hồi sức tích cực điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng), quy mô 60 giường và BV dã chiến Vị Thủy điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 nhẹ và không triệu chứng, quy mô 240 giường.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.