Từ 30-7 dân Hậu Giang đi chợ theo 2 khung giờ

(PLO)- Để tăng cường phòng, chống dịch COVID-19, lãnh đạo tỉnh Hậu Giang quy định hai khung giờ người dân Hậu Giang được đi chợ, siêu thị,… là: buổi sáng từ 5-9 giờ, buổi chiều từ 15-18 giờ.

Chiều ngày 29-7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hậu Giang họp trực tuyến thường ngày với các địa phương.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang yêu cầu từ ngày 30-7, người dân trên địa bàn tỉnh đi chợ, đi siêu thị, các cửa hàng tiện ích… theo hai khung giờ quy định. Cụ thể, buổi sáng từ 5-9 giờ, buổi chiều từ 15-18 giờ.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Công thương tỉnh phối hợp với địa phương phát phiếu đi chợ đồng bộ hơn, đảm bảo các hộ dân phải nhận được phiếu để có sự giám sát chặt việc đi chợ.

Từ ngày 30-9, người dân Hậu Giang đi chợ, đi siêu thị,... theo hai khung giờ quy định. Ảnh: BT

Cũng tại cuộc họp, liên quan đến việc đón công dân Hậu Giang từ TP.HCM về quê, Sở GTVT tỉnh cho hay đã lên kế hoạch phối hợp với một đơn vị vận tải hành khách.

Theo đó, mỗi đợt có thể vận chuyển hơn 300 người dân từ TP.HCM về Hậu Giang. Cùng đó, Sở LĐ-TB&XH tỉnh cho biết đã dự thảo kế hoạch rước công dân Hậu Giang về, hiện đang xin ý kiến các đơn vị và địa phương.

UBND tỉnh Hậu Giang cũng đã có Công văn gửi UBND TP.HCM đề nghị hỗ trợ đón công dân Hậu Giang về từ TP.HCM.

Theo đó, để chủ động trong việc sắp xếp, bố trí, UBND tỉnh Hậu Giang đề nghị UBND TP.HCM quan tâm, hỗ trợ, phân công cơ quan đầu mối lập danh sách các công dân là người Hậu Giang có nhu cầu trở về địa phương.

TP.HCM cần tạo điều kiện xét nghiệm tập trung cho các công dân nêu trên trước khi trở về Hậu Giang và bố trí địa điểm tập kết, tạo điều kiện để các công dân đến địa điểm tập kết và rời khỏi TP.HCM. UBND tỉnh Hậu Giang sẽ bố trí xe đến địa điểm tập kết nêu trên để đón công dân và đưa về khu cách ly y tế tập trung tại tỉnh Hậu Giang.

Tính đến trưa 29-7, Hậu Giang ghi nhận 159 trường hợp mắc và nghi nhiễm COVID-19, trong đó, Bộ Y tế đã công bố là 115 BN. Hiện, Hậu Giang đã điều trị khỏi 29 BN, còn 130 BN khác đang điều trị tại Bệnh viện Phổi tỉnh và Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 tại huyện Vị Thủy.

Ngày 29-7, UBND thị xã Long Mỹ đã ra Quyết định xử phạt hành chính ba người ngụ phương Vĩnh Tường với hành vi vi phạm không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người.

Cụ thể, ngày 25-7, qua tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng địa phương phát hiện ba người đàn ông cùng ngụ phường Vĩnh Tường (thị xã Long Mỹ) đang tổ chức nhậu tại nhà. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.