Hậu Giang có huyện nông thôn mới đầu tiên

(PLO)- Qua hơn tám năm triển khai thực hiện, huyện Châu Thành A đã đạt chuẩn nông thôn mới.

Sáng 14-12, UBND huyện Châu Thành A (tỉnh Hậu Giang) tổ chức lễ công bố huyện Châu Thành A đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 và đón nhận huân chương Lao động hạng Ba.

Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cùng nhiều lãnh đạo tỉnh này tham dự buổi lễ. 

Ông Trần Thanh Lâm, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành A, báo cáo về kết quả xây dựng nông thôn mới. Ảnh: CHÂU ANH

Theo báo cáo, để thực hiện được mục tiêu đề ra, lãnh đạo huyện đã đề ra những định hướng mang tính đột phá như: Ban hành nghị quyết về đẩy mạnh công tác giảm nghèo trong gia đình chính sách. Xây dựng quyết tâm chính trị với công thức: 6 + 9 + 4 + 1 + 1 (nghĩa là 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 9 tiêu chí huyện nông thôn mới, 4 thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, 1 xã nông thôn mới nâng cao và 1 xã không còn hộ nghèo).

Tính đến năm 2019, toàn huyện có 6 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và 4 thị trấn được công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị.

Toàn huyện có 800 mô hình sản xuất hiệu quả, trong đó có 240 mô hình đạt lợi nhuận từ 150 triệu đồng/ha/năm trở lên. Đến nay, huyện có 20 sản phẩm đã gửi đăng ký sản phẩm OCOP (mỗi xã nông thôn mới gắn với một sản phẩm) gồm: xoài cát, sữa dê, nhãn, cỏ may mắn, cây đinh lăng…

Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương  MTTQ Việt Nam, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: CHÂU ANH

Hệ thống đường giao thông ở địa phương cũng từng bước nâng cấp, đảm bảo theo chuẩn nông thôn mới. Toàn huyện có 22/29 trường ở các cấp học được công nhận đạt chuẩn quốc gia, tỉ lệ người dân có nhà ở đạt chuẩn theo quy định chiếm trên 81%.

Năm 2019, thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt gần 50 triệu đồng/người/năm, riêng thu nhập bình quân của người dân tại 6 xã nông thôn mới đạt trên 46 triệu đồng/người/năm, tăng gần 30 triệu đồng so với năm 2011, phấn đấu cuối năm 2020 mức thu nhập bình quân của toàn huyện Châu Thành A đạt 55 triệu đồng/người/năm.

Phát biểu tại Lễ công nhận, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương  MTTQ Việt Nam, chúc mừng, ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, phấn đấu xây dựng nông thôn mới của chính quyền và nhân dân huyện Châu Thành A.

Trao bảng công nhận Châu Thành A đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: CHÂU ANH 

Ông Mẫn nhấn mạnh: Đây mới chỉ là thành quả cơ bản ban đầu. Để tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, ông đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân để làm rõ hơn về nhận thức và chuyển biến thành hành động. Theo đó, xây dựng nông thôn mới không chỉ là Nhà nước đầu tư xây dựng các công trình, mà người dân là chủ thể, là trách nhiệm của mỗi người, của các ngành, các cấp.

“Nông thôn mới mang lại cuộc sống, diện mạo tốt hơn cho chính mỗi người, mỗi gia đình và cộng đồng dân cư, là việc làm thường xuyên, ai cũng có thể góp phần mình, có những việc không phải cứ có tiền mới làm được” - ông nói.


Hậu Giang có huyện nông thôn mới đầu tiên ảnh 4
Dịp này, Chủ tịch nước cũng tặng juân chương Lao động hạng Ba cho Đảng bộ, nhân dân huyện Châu Thành A. Ảnh: CHÂU ANH

Theo chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đến nay cả nước đã có 8 tỉnh, thành phố có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó tỉnh Đồng Nai và tỉnh Nam Định có 100% số xã và 100% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Có 111 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Như vậy, so với mục tiêu Nghị quyết số 26 và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đề ra và mục tiêu Quốc hội giao đã về đích trước gần hai năm. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 2020 hoàn thành sớm hơn một năm so với kế hoạch.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.