Hậu Giang: Chuyển hồ sơ 1 vụ trộm cắp điện qua công an

(PLO)- Một người dân trên địa bàn huyện Vị Thủy (tỉnh Hậu Giang) được xác định là có hành vi trộm cắp điện với giá trị sản lượng điện hơn 19,4 triệu đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 2-12, ông Nguyễn Văn Thậm, Phó Giám đốc Sở Công thương Hậu Giang xác nhận ông vừa ký Công văn chuyển hồ sơ một vụ trộm cắp điện đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vị Thủy đề nghị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo Công văn, Sở Công thương tỉnh Hậu Giang cho biết có nhận được Công văn số của Điện lực Vị Thủy chuyển hồ sơ của một người dân trên địa bàn ấp 6, xã Vị Thủy, có hành vi trộm cắp điện.

Theo hồ sơ, ông này có hành vi trộm cắp điện với giá trị sản lượng điện trộm cắp hơn 19,4 triệu đồng.

Từ đó, căn cứ Khoản 1, Khoản 4 Điều 62 Luật Xử lý vi phạm hành chính; Khoản 9 Điều 12 Nghị định 134/2013 và Khoản 15 Điều 2 Nghị định số 17/2022 của Chính phủ, Sở Công thương tỉnh Hậu Giang quyết định chuyển hồ sơ trộm cắp điện nêu trên đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Vị Thủy xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.

Chiều cùng ngày, liên lạc với lãnh đạo Sở để tìm hiểu rõ hơn về hành vi trộm cắp điện của người vi phạm. Trao đổi qua điện thoại, Chánh Thanh tra Sở Công thương tỉnh Hậu Giang từ chối cung cấp vì: “Hiện giờ đang họp kiểm điểm cuối năm, với lại hồ sơ đã chuyển Công an rồi, tôi phải nắm lại mới được, tại vụ việc cũng hơi phức tạp. Công văn của Điện lực Vị Thủy không thể công khai được vì sợ làm ảnh hưởng đến công tác điều tra”.

Khoản 10 Điều 12 Nghị định 134/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện, điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, quy định: “Đối với trường hợp trộm cắp điện từ 20.000 kWh trở lên được chuyển hồ sơ để truy cứu trách nhiệm hình sự”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.