Đề nghị khởi tố hành vi trộm cắp trong hàng trăm vụ "câu" điện

Chỉ trong 8 tháng đầu năm, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 700 vụ trộm cắp điện bị phát hiện. Theo Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVN HCMC), con số chưa bị phát hiện có thể lớn hơn gấp 10 lần.
Trước đó, trong năm 2012, ngành điện thành phố cũng phát hiện hơn 1.300 vụ trộm cắp điện với số lượng hơn 12 triệu kWh. Trong các năm trước nữa, tình hình cũng phức tạp không kém.

Thủ đoạn trộm cắp điện phổ biến nhất là lấy cắp trước hệ thống đo đếm (hơn 37%); tác động trực tiếp vào hệ thống đo đếm bằng cách khoan lỗ điện kế, phá hoặc làm giả chì niêm phong, cô lập tín hiệu đo đếm (chiếm gần 30%); sử dụng nam châm đặt trên điện kế…

Đề nghị khởi tố hành vi trộm cắp trong hàng trăm vụ "câu" điện ảnh 1

Một vụ vi phạm trộm cắp điện ở TPHCM bị phát hiện (ảnh minh họa)

Theo EVN TPHCM, tình hình trên vẫn diễn biến phức tạp vì khi hành vi trộm cắp điện bị phát hiện, ngành điện cũng chỉ có thể xử phạt bằng cách truy thu số tiền điện bị mất cắp, không đủ sức răn đe các đối tượng vi phạm. Trong khi đó, hầu hết số vụ trộm cắp điện bị phát hiện có số lượng điện bị trộm cắp trên 3.000 kWh, đủ điều kiện để đưa ra xử lý hình sự nhưng thực tế chưa có 1 vụ nào bị xử lý hình sự.

Theo đại tá Phan Anh Minh, Phó giám đốc Công an thành phố, các vụ trộm cắp điện bị phát hiện lâu nay khó truy tố trách nhiệm hình sự là do không phù hợp thủ tục pháp lý. Theo quy định, chỉ khi vi phạm bị cơ quan chức năng như công an, địa phương lập biên bản xử lý vi phạm hành chính thì trên cơ sở đó mới khởi tố hình sự được. Còn các hành vi trộm cắp điện lâu nay đều do ngành điện phát hiện và lập biên bản truy thu tiền điện, không đủ căn cứ xử lý hình sự.

Ngoài ra, kết quả giám định gian lận điện hay không lâu nay cũng do Trung tâm giám định của ngành điện lực làm, không có trung tâm nào khác chịu làm. Nếu ra tòa việc này có thể bị đánh giá là không khách quan, chứng cứ nhiều khả năng không được chấp nhận.

Trước vướng mắc trên, UBND TPHCM vừa yêu cầu Sở Công thương chủ trì, phối hợp với EVN HCMC và UBND các quận-huyện tổ chức thực hiện đúng trình tự và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực; biên bản vi phạm hành chính phải do người đúng thẩm quyền lập. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị thực hiện đầy đủ các thủ tục để chuyển hồ sơ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những trường hợp vi phạm nghiêm trọng ngay trong quý IV năm 2013.

Đồng thời, UBND TP cũng giao Sở Công Thương trách nhiệm chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường kiểm tra, xử lý hành vi mua bán các thiết bị được dùng để trộm cắp điện. Sở Khoa học và Công nghệ cần đề nghị Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 thực hiện giám định thiệt hại, giám định thiết bị trộm cắp điện khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Theo Tùng Nguyên (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.