'Hàng trăm tỉ đồng đổ ra làm trạm cân giờ đi đâu?'

(PLO)- Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đề nghị bổ sung chương trình giám sát của QH năm 2019 đối với vấn đề sát hạch lái xe, quỹ bảo trì đường bộ, xe quá tải, ùn tắc giao thông.

Sáng 7-6, thảo luận ở hội trường về dự kiến chương trình giám sát của QH năm 2019, ĐB Dương Minh Tuấn (Bà Rịa-Vũng Tàu) đề nghị QH xem xét bổ sung chương trình giám sát các vấn đề liên quan đến lĩnh vực giao thông.

Cụ thể, tình trạng tai nạn giao thông, theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, tai nạn giao thông đã giảm cả ba tiêu chí (số vụ, số người chết và bị thương), tuy nhiên nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vẫn diễn ra, gây lo lắng cho người dân.

ĐB này đề nghị giám sát công tác đào tạo sát hạch, thi bằng lái xe vì công tác này lỏng lẻo, chưa bám sát thực tế nên nhiều học viên khi được cấp bằng nhiều điều kiện căn bản chưa đảm bảo.

Một vấn đề nữa của ngành giao thông cần giám sát là công tác đăng kiểm, vì còn tình trạng đảo vỏ, thay lốp cơi nới thùng hàng… Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh vận tải, bến "cóc" xe "dù" không dẹp được, đến giờ là “bế tắc”.

ĐB Dương Minh Tuấn cũng bày tỏ sự lo lắng tình trạng xe quá tải. “Đặc biệt, trước đây bộ trưởng Bộ GTVT có tham mưu trung ương đầu tư cho mỗi tỉnh một trạm cân di động nhưng thực tế hiện nay một số tỉnh không có trạm cân nữa. Tiền tỉ đổ ra không biết kết quả mang lại như thế nào…” - ĐB đặt câu hỏi.

Bên cạnh đó, ĐB cũng yêu cầu giám sát quỹ bảo trì đường bộ. Vì đây là vấn đề cử tri quan tâm bởi không biết phí này sử dụng như thế nào, cần phải công khai, minh bạch làm rõ những vấn đề này. Ngoài ra, cần quan tâm đến tai nạn giao thông đường sắt. Bởi 12 ngày vừa qua xảy ra sáu vụ tai nạn, theo ĐB là “có vấn đề”.

Liên quan đến phiên làm việc sáng nay, QH nghỉ sớm vì chỉ có 10 ĐB phát biểu đầu phiên thảo luận và không sử dụng hết bảy phút như quy định.

Theo dự thảo nghị quyết của QH, năm 2019 QH tiến hành giám sát tối cao các nội dung sau đây: 

Xem xét, thảo luận báo cáo bổ sung của Chính phủ về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2019 và các báo cáo khác của các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật.

Xem xét, thảo luận báo cáo của Chính phủ, TAND Tối cao, VKSND Tối cao về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; báo cáo của Chính phủ về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của QH; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng, về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, về công tác thi hành án, về việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới; các báo cáo khác của các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.