Dân sẽ giám sát Quốc hội phân bổ tiền thuế của mình

(PLO)- Phiên làm việc của Quốc hội về phân bổ ngân sách năm 2018 sẽ được truyền hình trực tiếp để người dân theo dõi, giám sát. 

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã thông tin như vậy tại cuộc họp báo chiều 20-10 về chương trình kỳ họp 4, Quốc hội khoá XIV.

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc

Theo ông Phúc, kỳ họp này có điểm mới là dành thời lượng phát thanh, truyền hình trực tiếp nhiều hơn. Cụ thể sẽ phát thanh, truyền hình trực tiếp 11/26 ngày làm việc của kỳ họp 4. Nhiều nội dung lần đầu tiên được truyền hình, phát thanh trực tiếp, trong đó có vấn đề phân bổ ngân sách năm 2018.

"Đây là vấn đề liên quan đến tiền người dân đóng góp, cần được truyền hình cho người dân giám sát”, ông Phúc nói.

Theo Phó Tổng thư ký Quốc hội Lê Bộ Lĩnh, kỳ họp 4 sẽ gồm 26 ngày làm việc, khai mạc vào ngày 23-10 và bế mạc vào ngày 24-11. Sẽ có 11 ngày làm việc để thông qua 6 luật, cho ý kiến 9 luật khác, trong đó có những luật quan trọng như: Luật Quy hoạch, Luật Quản lý nợ công, Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Tố cáo, Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt...

Quốc hội cũng dành thời lượng lớn để xem xét các vấn đề quan trọng của đất nước như: Báo cáo KT-XH năm 2017 và kế hoạch năm 2018; báo cáo ngân sách năm 2017 và phân bổ năm 2018, các báo cáo của toà án, VKS; báo cáo của Chính phủ về công tác phòng chống tội phạm, thi hành án, chống tham nhũng; báo cáo giải quyết khiếu nại, tố cáo; báo cáo thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới...

Ngoài ra, hơn 40 báo cáo khác cũng được gửi đến các ĐBQH để tự nghiên cứu, kết hợp thảo luận hội trường với các nội dung khác.

Kỳ họp 4 cũng dành 3 ngày chất vấn, trả lời chất vấn. Quốc hội sẽ căn cứ vào ý kiến của ĐBQH để lựa chọn nhóm vấn đề, người để chất vấn. Đặc biệt tại kỳ họp này Quốc hội sẽ thực hiện giám sát tối cao về cải cách, tinh gọn bộ máy hành chính giai đoạn 2011-2016.

Tại kỳ họp này, Quốc hội cũng xem xét phê chuẩn miễn nhiệm, bổ nhiệm đối với hai chức danh Bộ trưởng Bộ GTVT và Tổng Thanh tra Chính phủ. Công tác nhân sự thực hiện ngay tuần đầu của kỳ họp (tức cuối tháng 10).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.