Hàng nghìn người sang Nga, Ukraine đóng 3 cửa khẩu

Hàng nghìn người tị nạn Ukraine đã vượt biên giới đổ sang Nga để tránh cuộc giao tranh đang diễn ra ác liệt ở miền đông Ukraine, hãng tin Nga RIA Novosti dẫn lời thủ tướng nước này Dmitry Medvedev nói ngày 5-6.

Phát biểu một ngày sau khi Ukraine bác bỏ việc có dòng người tị nạn lớn đổ sang Nga, ông Medvedev nói hàng nghìn người Ukraine đã xin tị nạn chính thức tại Nga, dù các công dân Ukraine không phải xin thị thực và có quyền lưu trú ở Nga trong vòng ba tháng theo các thỏa thuận từ trước giữa hai nước.

“Một dòng người đang đổ về vùng Rostov (ở miền nam Nga) và một phần ở các vùng khác, chủ yếu là trẻ em và những người đi kèm. Có hàng nghìn người như thế”, ông Medvedev nói trong một cuộc họp của chính phủ Nga được phát trên truyền hình. “Họ rất sợ hãi”.

 Một điểm kiểm soát của lực lượng ly khai gần Luhansk - Ảnh: dw.de

Ngày 4-6, Ukraine ra một thông báo nói các điểm kiểm soát biên giới của họ chỉ ghi nhận vài trăm người “qua lại bình thường” ở khu vực biên giới hai nước vào ngày 3-6. “Không một công dân Ukraine nào nói muốn tị nạn ở Nga”, Cục di trú Ukraine cho biết.

Ở Nga, thống đốc vùng Rostov Vasily Golubev đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở 15 thành phố và thị trấn gần biên giới Ukraine vào ngày 4-6, giải thích là do dòng người tị nạn từ Ukraine. “Tình trạng khẩn cấp sẽ giúp chúng tôi huy động hiệu quả hơn nguồn lực để hỗ trợ nạn dân từ đông nam Ukraine”, ông Gobulev nói trên tài khoản Twitter của ông. Itar-Tass dẫn lời ông Gobulev nói người tị nạn Ukraine được cung cấp chỗ ở, thức ăn, các nhu yếu phẩm cần thiết cũng như dịch vụ lãnh sự, nếu cần.

Cao ủy phụ trách quyền trẻ em của Nga Pavel Astakhov viết trên tài khoản Instagram của ông ngày 5-6 rằng hơn 8.300 người Ukraine đã vào vùng Rostov chỉ trong 24 giờ đồng hồ. “Nhà chức trách Ukraine cố tình làm ngơ trước các vấn đề nhân đạo. Họ thậm chí nói không có người tị nạn, đó là những lời dối trá”, ông Medvedev nói. “Cái gọi là nhóm G7 thậm chí còn gọi việc quân đội Ukraine tấn công người dân của chính họ là “những hành động hạn chế”. Sự đạo đức giả của họ là không có giới hạn”.

Ngày 6-6, Itar-Tass nói chính quyền Ukraine đã đóng cửa một số điểm kiểm soát biên giới với Nga ở các vùng Luhansk và Donetsk, giải thích rằng vì lý do an ninh. “Để ngăn những đe dọa với sinh mạng của người dân vì các sự kiện nguy hiểm gần đây xảy ra ở một số khu vực, chính phủ đã đồng ý vời đề xuất của Cơ quan biên phòng ngưng hoạt động ở các điểm kiểm soát biên giới”, chính phủ Ukraine nios trong một thông cáo báo chí ngày 5-6.

Các điểm kiểm soát bị đóng cửa ở vùng Luhansk là Dolzhansky, Chervonopartizansk, Krasnaya Mogila, Novoborovtsy và Severny, còn ở vùng Donetsk là Marinovka. Bộ Ngoại giao Ukraine đã thông báo với phía Nga về quyết định này.

Trên chiến trườn miền đông Ukraine, các lực lượng đòi ly khai thân Nga đã đánh bật quân đội chính phủ ra khỏi ba căn cứ sau nhiều giờ giao tranh khiến sáu tay súng nổi dậy và ba binh sĩ Ukraine thiệt mạng. Hãng tin Mỹ Fox News nói quân đội Ukraine cạn nguồn đạn dược hậu cần và phải rời bỏ các căn cứ ở thành phố miền đông Luhansk. Quân nổi dậy cũng đã chiếm một điểm kiểm soát biên giới ở ngoại ô thành phố sau hai ngày giao tranh.

Một tay súng nổi dậy chỉ cho biết tên, Andrei, nói với Fox News rằng họ muốn “mở một hành lang nhân đạo” để nạn dân Ukraine sang Nga.

Theo CHIÊU VĂN (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.