Hàng ngàn người ở Phú Yên đang chạy lũ trong đêm

(PLO)- Chính quyền đang khẩn cấp ứng cứu hàng ngàn người trong các căn nhà bị ngập sâu trong lũ ở huyện Đồng Xuân, thị xã Sông Cầu.  

Tối 10-11, trao đổi với PLOqua điện thoại, ông Phạm Trung Chánh, Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân (Phú Yên), cho biết các lực lượng cứu hộ đang tìm cách tiếp cận để cứu hàng ngàn người đang mắc kẹt trong các căn nhà bị ngập sâu trong lũ ở địa phương này.

“Khắp nơi bị ngập sâu hết rồi! Chỉ còn mỗi khu vực trụ sở UBND huyện chưa bị ngập. Tất cả các xã, thị trấn ở huyện Đồng Xuân đều bị cô lập. Nhiều bà con bị mắc kẹt trong các vùng bị ngập sâu cần cứu, đưa ra gấp. Chính quyền, các lực lượng chức năng đang nỗ lực hết sức, tìm mọi cách để cứu bà con kịp thời. Tuy nhiên, cả huyện đã bị mất điện, trời tối, mưa rất to nên rất khó tiếp cận”- ông Chánh thông tin.

Lũ ngập gần hết tầng trệt các căn nhà ở thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, Phú Yên. Ảnh: DƯƠNG THỦY

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân, hồ chứa nước Phú Xuân và thủy điện La Hiêng 2 xả lũ đã làm nước lũ lên rất nhanh. Nước sông Kỳ Lộ dâng cao chưa từng có trong những năm gần đây. Trong khi đó, mưa rất to kéo dài càng khiến lũ lên dâng cao, lên nhanh, gây ngập sâu hầu hết các khu dân cư. Đến tối 10-11, khu vực huyện Đồng Xuân vẫn còn mưa to, hàng ngàn căn nhà tiếp tục chìm sâu trong lũ.

Lúc 20g30 ngày 10-11, ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cho hay Nhà máy Thủy điện La Hiêng 2 báo cáo nước đã ngập ống bù chân không của nhà máy nên không thể phát điện được. Toàn bộ nước từ thượng nguồn về nhà máy đều xả hết xuống hạ du với lưu lượng 1.377 m3/giây.

Trong khi đó, nước từ thượng nguồn tiếp tục về hồ nhà máy thủy điện này với lưu lượng lớn. Nhà máy Thủy điện La Hiêng 2 đề nghị các xã ven sông Kỳ Lộ có biện pháp cảnh báo gấp cho nhân dân được biết để ứng phó.

“Nhà máy Thủy điện La Hiêng 2 đã hết khả năng điều tiết, trong khi thượng nguồn tiếp tục có mưa lớn. Tình hình này sẽ gây ngập sâu các vùng hạ du thuộc các huyện Đồng Xuân, Tuy An, đe dọa tính mạng của người dân. Giải pháp hàng đầu là sơ tán khẩn cấp, đưa người dân lên các khu vực cao để tránh lũ. Đồng thời đang giám sát chặt chẽ để không gây thiệt hại về người, hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản đối với người dân”- ông Thế nói.

Nhiều căn nhà ở thôn Suối Cối, xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân, Phú Yên chìm trong lũ. Ảnh: THU TRINH

Tối cùng ngày, ông Đào Mỹ, Bí thư thị ủy Sông Cầu, cho hay lũ dâng cao, gây ngập sâu địa phương này.

“Lũ ở thị xã Sông Cầu đã chạm mốc lũ lịch sử. Rất nhiều căn nhà ở các khu vực cao trước đây chưa bao giờ bị ngập nay đã bị ngập trong nước. Một phần của phường Xuân Phú- khu vực khá cao cũng bị cô lập. Nhiều cơ quan, công sở, nhà dân bị ngập sâu trong nước”- ông Đào Mỹ nói.

Lúc 21g cùng ngày, thông tin với PV, ông Phan Trần Vạn Huy, Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu, nói lũ ở địa phương này đang xuống nhưng hàng ngàn căn nhà vẫn còn bị ngập sâu trong nước.

“Chính quyền, các lực lượng chức năng đang khẩn trương cứu người dân trong các căn nhà bị ngập sâu”- ông Huy nói. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.