Hàng ngàn người ở Bình Dương chen lấn, đội nắng chờ tiêm vaccine

(PLO)- Hàng ngàn chen lấn nhau, nối hàng dài để chờ được tiêm vaccine, khiến điểm tiêm đông nghẹt, khung cảnh rất lộn xộn.

Ngày 11-10, một số điểm tiêm vaccine trên địa bàn tỉnh Bình Dương đông nghẹt người, người dân xếp hàng dài chen lấn nhau để được tiêm vaccine.

Hàng ngàn người chen lấn chờ để tiêm vaccine chợ Đông Phú (phường Thuận Giao, TP Thuận An). Ảnh: Người dân cung cấp

Theo ghi nhận, một số điểm tiêm tại thị xã Bến Cát, phường Thuận Giao, phường Bình Hòa (TP Thuận An) hàng ngàn người có mặt từ rất sớm, đứng san sát nhau để chờ tiêm vaccine. Một số điểm xảy ra tình trạng chen lấn, khung cảnh rất lộn xộn.

Lực lượng chức năng tại các điểm tiêm phải rất vất vả để điều tiết, nhưng do số lượng người dân đến tiêm qua lớn, nên rất khó sắp xếp theo trật tự. Điều này dễ có nguy cơ lây lan COVID-19 nếu một người nào đó không may bị nhiễm.

Một số người dân cho biết, nhiều người đợi từ khoảng 9 giờ đến khoảng hơn 17 giờ mới được vào tiêm.

Đại diện Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường Thuận Giao xác nhận có tình trạng người dân phải xếp hàng chen lấn chờ tiêm vaccine tại địa phương.

Tuy nhiên, vị này giải thích rằng mặc dù đã phát phiếu cho người dân nhưng do nhiều người dân không có phiếu cũng đến tiêm, nên gây áp lực rất lớn cho lực lượng chức năng.

Được biết, trước đó Sở Y tế tỉnh Bình Dương cũng có công văn đề nghị các địa phương chấn chỉnh ngay tình trạng để người dân chen lấn để chờ tiêm vaccine. Tuy nhiên, một số địa phương vẫn để tình trạng này xảy ra.

Theo Sở Y tế tỉnh Bình Dương, hiện số lượng vaccine được phân bổ cho Bình Dương để tiêm mũi 2 cho người dân nhiều. Trong đó, loại vaccine Vero Cell được phân bổ thêm 1 triệu liều, còn vaccine AstraZeneca được phân bổ khoảng 600.000 liều.

Để xảy ra tình trạng này, một phần cũng do tâm lý người dân sợ hết vaccine và muốn nhanh tiêm mũi 2 để có "thẻ xanh" để dễ dàng lưu thông khi đi làm.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Người dân đến từ sáng sớm để được tiêm vaccine. Ảnh: Người dân cung cấp

Tại điểm tiêm thuộc chợ Đông Phú (phường Thuận Giao, TP Thuận An) người dân đứng xếp hàng đông nghẹt. Ảnh: LÊ ÁNH

Lực lượng chức năng phải rất vất vả để điều tiết nhưng cũng không thể kiểm soát tốt tình hình. Ảnh: LÊ ÁNH

Nhiều người xếp hàng từ sáng đến chiều tối mới được vào tiêm. Ảnh: LÊ ÁNH

Tại một điểm tiêm tại thị xã Bến Cát cũng xảy ra tình trạng tương tự. Ảnh: Người dân cung cấp

Tại điểm tiêm trường mẫu giáo Hoa cúc 9 (phường Bình Hòa, TP Thuận An) cũng có hàng ngàn người chen chúc nhau để chờ tiêm vaccine. Ảnh: Người dân cung cấp

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.