Thái Lan cho phép tiêm vaccine COVID-19 dưới da thay vì tiêm vào cơ bắp

(PLO)- Thái Lan cho phép tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi tăng cường dưới da thay vì tiêm vào cơ bắp, trong nỗ lực nhằm tăng cường khả năng miễn dịch và kéo dài nguồn cung vaccine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng tin Reuters dẫn lời giới chức Thái Lan ngày 20-9 cho biết các bác sĩ ở nước này được cho phép bắt đầu tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi tăng cường dưới da thay vì tiêm vào cơ bắp, trong nỗ lực nhằm tăng cường khả năng miễn dịch và kéo dài nguồn cung vaccine vốn đang hạn chế.

Bộ trưởng Y tế Thái Lan Anutin Charnvirakul hôm 20-9 cho biết phương pháp trên có thể được sử dụng theo quyết định của các chuyên gia y tế, miễn là nó được chứng minh với đầy đủ bằng chứng. 

Thái Lan cho phép tiêm vaccine COVID-19 dưới da thay vì vào cơ bắp. Ảnh: REUTERS

Ông Chalermpong Sukonthaphon - giám đốc bệnh viện Vachira tại thành phố Phuket - cho biết bệnh viện này đã được bật đèn xanh để sử dụng phương pháp này từ ngày 17-9, vì các thử nghiệm cho thấy phương pháp này kích hoạt phản ứng miễn dịch tương tự như phương pháp thông thường.

“Một liều vaccine có thể được sử dụng cho năm lần tiêm trong da” – ông Sukonthaphon cho hay.

Trước đó, Cục trưởng Cục Y khoa thuộc Bộ Y tế Thái Lan Supakit Sirilak hôm 19-8 cho biết: "Kinh nghiệm trước đây của chúng tôi cho thấy tiêm dưới da chỉ dùng lượng vaccine bằng 25% lượng vaccine khi tiêm vào cơ bắp, nhưng vẫn tạo ra mức độ miễn dịch tương tự tiêm vào cơ bắp".

Theo Reuters, ông Supakit cho biết nếu nghiên cứu xác nhận việc tiêm dưới da có hiệu quả, dựa trên bất kỳ loại vaccine nào, Thái Lan có thể tiêm được cho lượng người nhiều gấp 4-5 lần với cùng một lượng vaccine.

Phuket là một trong số những nơi người dân được tiêm chủng đầu tiên ở Thái Lan, được xem là một điều kiện tiên quyết để thành phố này mở cửa trở lại cho khách du lịch nước ngoài đã tiêm phòng vào tháng 7.

Từ tháng 4, người dân tại đây đã bắt đầu được tiêm vaccine mũi thứ hai của Sinovac.

Mặc dù đã sản xuất vaccine cho AstraZeneca và đặt mua nhiều loại vaccine khác nhau, Thái Lan vẫn đang đối mặt nguồn cung vaccine COVID-19 hạn chế và đã chuyển sang các cách tiếp cận độc đáo khác.

Đến nay, chỉ có 21% trong số khoảng 72 triệu người dân Thái Lan được tiêm chủng đầy đủ. 

Thái Lan thậm chí đã tìm cách mượn vaccine từ Bhutan và đã trở thành nước đầu tiên trên thế giới kết hợp tiêm vaccine Trung Quốc với vaccine do phương Tây phát triển.

Từ hôm 12-7, Thái Lan đã bắt đầu tiêm vaccine của AstraZeneca cho những người đã tiêm một liều Sinovac do Trung Quốc sản xuất.

Sinovac thuộc loại vaccine virus bất hoạt, trong khi vaccine của AstraZeneca được phát triển bằng công nghệ vector virus.

Theo trang thống kê Worldometers, tính đến ngày 21-9, Thái Lan đã ghi nhận hơn 1,4 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó có hơn 15.000 ca tử vong.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.