Hàng ngàn người có nồng độ cồn bị phạt mút khung

(PL)- Người vi phạm nồng độ cồn ở mức vượt quá 0,4 miligam/lít khí thở bị phạt 6-8 triệu đồng/mô tô, 30-40 triệu đồng/ô tô.

Ngày 2-3, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết từ ngày 1-1 đến 14-2, lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 454.233 trường hợp vi phạm, phạt tiền 397 tỉ 992 triệu đồng.

Trong đó, CSGT đã phát hiện, xử lý 23.590 trường hợp người lái vi phạm nồng độ cồn trên đường bộ, phạt tiền trên 90 tỉ đồng. Cụ thể, vi phạm của người lái ô tô là 1.447 trường hợp (6,13%); 22.091 trường hợp lái mô tô, xe máy vi phạm (93,64%); năm trường hợp xe máy chuyên dùng vi phạm (0,02%); 47 trường hợp xe đạp, xe máy điện vi phạm (0,2%), tước giấy phép lái xe 14.849 trường hợp, tạm giữ 23.590 phương tiện các loại.

Theo Cục CSGT, một số địa phương có kết quả xử lý vi phạm nồng độ cồn cao gồm: Đắk Lắk 1.317 trường hợp, Tây Ninh 1.200 trường hợp, Thanh Hóa 1.176 trường hợp, Bắc Giang 1.042 trường hợp, Đồng Nai 970 trường hợp, TP.HCM 948 trường hợp, Cà Mau 818 trường hợp, Gia Lai 834 trường hợp, Hà Nội 853 trường hợp…

Cảnh sát giao thông kiểm tra, xử phạt người vi phạm. Ảnh: TUYẾN PHAN

Đáng chú ý, một số địa phương đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức vượt quá 0,4 miligam/lít khí thở (với hơn 1.830 trường hợp, có mức phạt 6-8 triệu đồng với người lái mô tô, 30-40 triệu đồng với người lái ô tô), gồm: Trà Vinh 394, Cà Mau 349, Kiên Giang 304, Long An 286, TP.HCM 288, Thanh Hóa 209…

Qua công tác xử lý vi phạm nồng độ cồn, một số địa phương xử lý các trường hợp không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn như: Đắk Lắk 56, Cà Mau 33, Tây Ninh 30, TP.HCM 24, Tiền Giang 20, Kiên Giang 20…

Trên lĩnh vực đường sắt, lực lượng CSGT của Cục CSGT đã xử lý một trường hợp trực ban chạy tàu vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền 5 triệu đồng.

Theo C08, thời gian qua tai nạn giao thông trên toàn quốc đã giảm về cả ba tiêu chí với 1.353 vụ, làm chết 761 người; so với cùng kỳ giảm 770 vụ (36,27%) và giảm 183 người chết (19,39%).

Cùng ngày 2-3, Công an TP.HCM cho biết từ ngày 21 đến 27-2, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP được đảm bảo. Đã phát hiện, xử lý 7.618 trường hợp vi phạm giao thông đường bộ (có 145 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn) và 271 trường hợp vi phạm giao thông đường thủy với tổng số tiền phạt trên 2,154 tỉ đồng…

Theo Đại tá Phan Ngọc Truyền, Trường phòng CSGT, Công an TP Đà Nẵng, từ ngày 1-1 đến 25-2, lực lượng CSGT Đà Nẵng đã xử phạt gần 200 người lái xe vi phạm nồng độ cồn (hơn 160 xe hai bánh và 32 ô tô) với số tiền phạt hơn 1 tỉ đồng, tạm giữ gần 200 phương tiện.

Đà Nẵng: Đủ nơi tạm giữ xe của người say xỉn

Theo trưởng Phòng CSGT TP Đà Nẵng, trên địa bàn chỉ có tám người lái ô tô vi phạm nồng độ cồn vượt khung và bị phạt trung bình 35 triệu đồng/người. “Với mức phạt này thì phải lãnh đạo Công an TP mới ký quyết định xử phạt. Tuy nhiên, với số lượng ít nhất vậy thì cũng không có khó khăn gì trong việc thực hiện các bước thủ tục theo quy định và các bãi tạm giữ vẫn đáp ứng đủ” - Đại tá Phan Ngọc Truyền nói. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.