Hàng loạt điểm ở miền núi Đà Nẵng sạt lở, ngập lụt, có nơi bị cô lập

(PLO)- Mưa như trút diễn ra trên diện rộng khiến nhiều vị trí ở khu vực miền núi Đà Nẵng sạt lở, ngập lụt, chia cắt.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Từ rạng sáng 26-10, nhiều khu vực ở miền núi Đà Nẵng xảy ra mưa lớn trên diện rộng khiến nhiều vị trí sạt lở, ngập lụt, chia cắt.

Tại xã Trà Leng, tuyến đường ĐH1, đoạn đi thôn 4 sạt lở đất đá, giao thông chia cắt, ước khối lượng sạt lở khoảng 1.500m3. Nhiều vị trí trên tuyến đường Đ1K8 sạt lở, giao thông tắc nghẽn.

mien-nui-da-nang-sat-lo-ngap-lut-1.jpeg
Sạt lở tại ngã ba Trà Giác cũ.

Đây là hai tuyến đường huyết mạch để đi vào xã Trà Leng cũ, hiện giao thông chia cắt nên đã bị cô lập.

Nước sông Leng dâng cao và chảy xiết, nguy cơ sạt lở bờ kè tại Trường Tiểu học Trà Leng 2, thôn 4, xã Trà Leng. Sạt lở đất phía ta-luy dương tại vị trí đầu cầu Trà Dơn hướng đi vào UBND xã Trà Leng.

mien-nui-da-nang-sat-lo-ngap-lut-7.jpeg
Sạt lở, ngập lụt gây chia cắt một số tuyến đường.

Tại Khu thể thao xã Trà Leng, mưa lớn nên đất đá sạt lở làm hư hỏng nghiêm trọng, bờ kè chắn đất và hàng rào phía ta-luy dương cũng bị đất đá sạt lở làm hư hỏng.

Trường THCS Trà Leng 1 hiện có 35 học sinh ở lại, xã yêu cầu trường quán triệt học sinh thực hiện việc sinh hoạt tại chỗ, không được đi ra ngoài, đồng thời phân công giáo viên trực theo dõi, nắm tình hình.

Để ứng phó mưa lũ và sạt lở, xã Trà Leng đã di dời 51 hộ/163 khẩu đến nơi an toàn.

mien-nui-da-nang-sat-lo-ngap-lut-8.jpeg
Cầu tạm vào xã Trà Liên bị nước cuốn.

Trên QL 40B - tuyến đường huyết mạch đi các xã vùng cao phía Nam TP Đà Nẵng hiện đã xảy ra nhiều điểm sạt lở, ngập lụt chia cắt.

Cụ thể, cầu tạm trên đoạn qua ngã ba Tiên Hiệp cũ (xã Lãnh Ngọc), một số cầu tạm trên đường vào xã Trà Liên, đoạn qua thôn Long Sơn (xã Trà My) bị ngập, chia cắt.

Xã Trà My đã di dời 42 hộ với 200 nhân khẩu trong vùng nguy cơ ngập lụt, sạt lở đến nơi an toàn.

Tương tự, tình trạng sạt lở cũng xảy ra tại nhiều điểm trên địa bàn xã Trà Linh. Chính quyền địa phương đã tổ chức di dời các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

1mien-nui-da-nang-sat-lo-ngap-lut-0.jpeg
Các lực lượng thông tuyến QL 40B.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thuỷ văn Trung Trung Bộ, do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động gió đông trên cao, từ 26 đến 28-10, trên địa bàn TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to đến rất to, mưa lớn tập trung nhiều vào đêm và sáng sớm.

Dự báo lượng mưa phổ biến từ 300-500mm, có nơi trên 600mm.

Trên các sông thuộc TP Đà Nẵng khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn dao động ở mức báo động 1 đến báo động 2, có nơi trên báo động 2; sông Hàn và sông Tam Kỳ ở mức báo động 1 đến báo động 2.

mien-nui-da-nang-sat-lo-ngap-lut-5.jpeg
Một vị trí tại xã Tiên Hiệp cũ nước tràn qua đường, giao thông chia cắt.

Trong đêm nay và sáng mai có khả năng cao ngập úng trong khu đô thị TP Đà Nẵng, đặc biệt là các phường Hòa Khánh, Thanh Khê, Hòa Cường, Hải Châu, An Khê, Bàn Thạch, Hương Trà, Tam Kỳ, Hội An Đông, Hội An Tây, Hội An.

Từ 26 đến 28-10 có nguy cơ rất cao lũ quét, sạt lở đất khu vực vùng núi TP.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.