Mưa lớn, Đà Nẵng giao các xã phường tự quyết cho học sinh nghỉ học

(PLO)- Sở GDĐT TP Đà Nẵng yêu cầu chủ tịch UBND các xã, phường, thủ trưởng các trường học tự quyết cho học sinh nghỉ học khi cần thiết.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 26-10, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TP Đà Nẵng đã có văn bản gửi UBND phường, xã, đặc khu; các trường, trung tâm trực thuộc sở; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; các đại học, trường đại học tư thục về việc chủ động ứng phó với thời tiết xấu.

hoc-sinh-nghi-hoc-3-.JPG
Mưa lớn, Đà Nẵng giao các xã phường tự quyết cho học sinh nghỉ học. Ảnh: TN

Theo dự báo, TP Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa, mưa to gây ngập úng, sạt lở cục bộ tại nhiều địa phương.

Sở GDĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND TP, Sở và của địa phương về công tác phòng chống thiên tai, bão lụt;

Có phương án đảm bảo an toàn cho nhà giáo, người lao động, trẻ mầm non, học sinh, học viên và tài sản, tài liệu của đơn vị, trường học.

Sở GDĐT yêu cầu chủ tịch UBND các phường, xã, đặc khu; thủ trưởng các trường nêu trên căn cứ tình hình thực tế địa phương, khu vực để quyết định cho trẻ mầm non, học sinh, học viên trên địa bàn và của trường, trung tâm được nghỉ học.

Sở này lưu ý, trong mọi tình huống khi trẻ mầm non, học sinh, học viên còn có mặt ở trường thì nhà trường phải phân công giáo viên, nhân viên quản lí, chăm sóc, đảm bảo an toàn.

Các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú tăng cường công tác quản lý, chăm sóc trẻ mầm non, học sinh phổ thông, không để học sinh ra về khi không đảm bảo các điều kiện an toàn.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các đại học, trường đại học tư thục căn cứ tình hình, chủ động quyết định việc đi học của sinh viên, học viên.

Sở GDĐT căn cứ tình hình và điều kiện thực tế, các trường chủ động xây dựng phương án tổ chức dạy - học trực tuyến, giao bài, gửi clip hướng dẫn... khi học sinh không thể đến trường.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.