Ham lãi cao, nhiều người ở Thanh Hóa nguy cơ mất hàng tỉ đồng

(PLO)- Nhiều người ham mức lãi 2 ngàn đồng/triệu/ngày đã giao hàng tỉ đồng và khi người vay tiền tuyên bố vỡ nợ, người dân có nguy cơ mất trắng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 28-11, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh đã xảy ra nhiều vụ vỡ nợ với số lượng tài sản lớn.

Theo cơ quan công an, hầu hết các vụ việc đều xuất phát từ việc chơi hụi, họ, huy động vốn và cho vay lãi suất cao hoặc liên quan đến hoạt động góp vốn kinh doanh mua bán bất động sản.

Ham lãi cao, nhiều người ở Thanh Hóa nguy cơ mất hàng tỉ đồng ảnh 1
Một trường hợp cho vay, hụi họ hết khả năng chi trả dẫn đến vỡ nợ. Ảnh minh họa

Một trường hợp cho vay, hụi họ hết khả năng chi trả dẫn đến vỡ nợ. Ảnh minh họa

Đáng chú ý là vụ việc vỡ nợ xảy ra trên địa bàn xã Hà Long, huyện Hà Trung (Thanh Hóa).

Cụ thể từ đầu năm 2022 đến khoảng giữa tháng 10-2022, 17 hộ dân trên địa bàn xã Hà Long (Hà Trung) và thị xã Bỉm Sơn đã cho bà Bùi Thị Độ (63 tuổi), ngụ ở xã Hà Long vay nhiều lần với tổng số tiền khoảng 14,6 tỷ đồng để lấy lãi suất 2000đ/triệu/ngày.

Tuy nhiên, sau khi vay được tiền của các hộ dân thì bà Độ đã cho Nguyễn Thị Lý (34 tuổi), ngụ ở cùng thôn vay lại để đáo hạn ngân hàng với lãi suất 3.000đ/triệu/ngày.

Cũng theo cơ quan công an, không chỉ vay số tiền lớn của bà Độ, Nguyễn Thị Lý còn vay của hai người dân khác ở thị xã Bỉm Sơn với tổng số tiền 8 tỷ đồng.

Đến ngày 23-10 vừa qua, Nguyễn Thị Lý đã thông báo với bà Độ về việc đã bị một người khác tại Bình Dương lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền 52 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được Công an Thanh Hóa đang xác minh giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Cảnh giác với hoạt động vay mượn lãi suất cao

Công an tỉnh Thanh Hóa cũng vừa có thông báo đề nghị người dân cần cảnh giác với hoạt động vay mượn tiền lãi suất cao.

Một là, việc cho cùng một người vay số tiền lớn trong thời gian dài với lãi suất cao, không có văn bản hợp đồng vay mượn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vì vậy, người dân không nên tham gia các hoạt động vay mượn tiền lãi suất cao.

Hai là, người dân cần rà soát, kiểm tra lại các khoản vay để đảm bảo khả năng thanh toán.

Ba là, cho vay với lãi suất vượt mức quy định là hành vi vi phạm pháp luật có thể bị xử phạt vi phạm hành chính, xử lý hình sự về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và sẽ bị tịch thu toàn bộ số tiền cho vay.

Bốn là, tuyệt đối không gây mất an ninh, trật tự liên quan đến hoạt động vay nợ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.