Ham ‘giai ngoại’, 1 phụ nữ bị lừa hơn 1 tỉ đồng

(PLO)- Tin lời "bạn trai ngoại quốc" muốn tặng mình một món quá đắt tiền, người phụ nữ nhiều lần chuyển tiền để rồi bị lừa mất hơn 1 tỉ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội mới đây hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Trương Thị Mỹ Hằng (32 tuổi, trú tại TP.HCM) và em trai là Trương Thái Quý (27 tuổi, trú tại Cần Thơ) cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai bị can này là những mắt xích trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia dưới hình thức đóng giả người ngoại quốc giàu có muốn tặng quà cho phụ nữ tại Việt Nam.

Trương Thị Mỹ Hằng tại thời điểm bị bắt giữ. CACC

Theo đó, khoảng tháng 3-2016, Hằng sang Campuchia kinh doanh rồi quen một nhóm người Việt. Biết nhóm này chuyên giả danh nhân viên công ty chuyển phát nhanh hoặc nhân viên hải quan để lừa đảo qua điện thoại, Hằng rủ Quý tham gia.

Tháng 3-2020, hai chị em Hằng được phân công về Việt Nam. Quý đi thu mua tài khoản ngân hàng của nhiều người để bị hại chuyển tiền vào. Hằng đóng giả nhân viên công ty chuyển phát quốc tế.

Tiếp đó, nhóm người bên Campuchia dùng tài khoản Facebook, lấy tên giả là Jame Sill, giới thiệu hiện đang sinh sống tại Anh.

Dưới vỏ bọc của người đàn ông ngoại quốc, nhóm này làm quen với chị NTT (30 tuổi, trú tại Hà Nội). Sau nhiều trò chuyện, chị T. được “bạn trai ngoại quốc" ngỏ lời muốn tặng món quà đắt tiền.

Thấy nạn nhân đã “mắc lưới”, Hằng đóng giả nhân viên công ty chuyển phát, gọi điện yêu cầu chị T. chuyển 12,5 triệu đồng để thanh toán phí vận chuyển quà tặng. Không chút nghi ngờ, chị T. đã chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do Quý cung cấp.

Đầu tháng 6-2020, nhóm người trên tiếp tục dùng nhiều số điện thoại, yêu cầu chị T. chuyển thêm tiền để làm chi phí thông quan do kiện hàng liên quan đến hoạt động rửa tiền. Sợ bị liên lụy, nạn nhân đã nhiều lần chuyển với số tiền lên tới hơn 1 tỉ đồng.

Tiền đã chuyển và bưu phẩm thì chẳng thấy đâu, chị T. sinh nghi, về sau biết mình bị lừa nên đã tới công an trình báo.

Sau khi thu thập chứng cứ, cơ quan điều tra đã bắt giữ được Hằng và Quý. Nữ bị can khai nhận đã tham gia thực hiện gần 30 vụ lừa đảo, qua đó hưởng lợi 300 triệu đồng…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.