Hải Phòng - Quảng Ninh cùng đón bằng Di sản UNESCO tại Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024

(PLO)- Đại diện UNESCO đã trao bằng công nhận Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) - Quần đảo Cát Bà (Hải Phòng) là Di sản Thiên nhiên thế giới liên tỉnh - thành phố đầu tiên ở Việt Nam tại Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 11-5, tại Quảng trường Trung tâm Chính trị Hành chính, Khu đô thị Bắc sông Cấm, Hải Phòng tổ chức khai mạc Lễ hội Hoa Phượng đỏ - Hải Phòng 2024 với chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' và trao bằng công nhận Vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) - Quần đảo Cát Bà (TP Hải Phòng) là Di sản Thiên nhiên thế giới.

hai-phong-quang-ninh-cung-don-bang-di-san-unesco-tai-le-hoi-hoa-phuong-do-2024-1.jpg
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương cùng tham dự Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương cùng tham dự.

Phát biểu khai mạc Lễ hội Hoa Phượng đỏ, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cho rằng đây là một Lễ hội có dấu ấn đặc biệt.

"Lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng 2024 có dấu ấn đặc biệt, bởi thành phố Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh cùng nhau đón nhận Quyết định của UNESCO công nhận Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà, là di sản liên tỉnh đầu tiên của Việt Nam. Hải Phòng cùng với Quảng Ninh sẽ xây dựng Chương trình hành động, nhằm bảo tồn, phát huy tối đa giá trị đối với di sản Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà"- Chủ tịch UBND TP Hải Phòng khẳng định.

hai-phong-quang-ninh-cung-don-bang-di-san-unesco-tai-le-hoi-hoa-phuong-do-2024-5.jpg
Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng phát biểu khai mạc Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024

Theo ông Nguyễn Văn Tùng, nhân dân Hải Phòng rất chú trọng xây dựng các công trình văn hóa, các cơ sở tâm linh, tín ngưỡng có giá trị văn hóa cho muôn đời sau. Chính vì vậy, hiện nay, Hải Phòng đã có 132 di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đã được công nhận là di sản văn hóa quốc gia, trong đó có 2 di tích quốc gia đặc biệt; có 21 bảo vật quốc gia được công nhận, được xếp trong tốp đầu của cả nước.

"Với truyền thống lịch sử - văn hóa - con người Hải Phòng, cùng với những di sản văn hóa đã được vinh danh sẽ là tiền đề là động lực quan trọng để thành phố phấn đấu Hải Phòng đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa và thực sự trở thành động lực phát triển của cả nước"- Chủ tịch UBND TP Hải Phòng khẳng định.

hai-phong-quang-ninh-cung-don-bang-di-san-unesco-tai-le-hoi-hoa-phuong-do-2024-2.jpg
Ông Jonathan Wallace Baker, trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam phát biểu tại chương trình

Tại chương trình, đại diện UNESCO đã trao bằng công nhận Vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) - Quần đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng) là Di sản Thiên nhiên thế giới liên tỉnh - thành phố đầu tiên ở Việt Nam.

Ông Jonathan Wallace Baker, trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam cho rằng, vinh dự này là cơ hội thiết lập một thương hiệu du lịch quốc tế, cũng đặt ra trách nhiệm của các cấp, các ngành và người dân trong bảo tồn, phát huy tốt giá trị Di sản thiên nhiên thế giới.

hai-phong-quang-ninh-cung-don-bang-di-san-unesco-tai-le-hoi-hoa-phuong-do-2024-4.jpg
Lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch cùng lãnh đạo 2 tỉnh, thành phố Hải Phòng - Quảng Ninh cùng đón nhận bằng công nhận Vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) - Quần đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng) là Di sản Thiên nhiên thế giới
z5431946369066_1204e3e4729d680bf377eb21795cf8ee.jpg
Ông Nguyễn Văn Tùng (bên phải), Chủ tịch UBND TP Hải Phòng và ông Cao Tường Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đón nhận bằng công nhận Vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) - Quần đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng) là Di sản Thiên nhiên thế giới
hai-phong-quang-ninh-cung-don-bang-di-san-unesco-tai-le-hoi-hoa-phuong-do-2024-3.jpg
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, lãnh đạo Hải Phòng, Quảng Ninh và đại diện UNESCO tại Việt Nam

"Danh hiệu Di sản Thế giới góp phần nâng cao hơn về danh tiếng cũng như mang lại nhiều cơ hội lớn dành cho Hải Phòng, bởi sự quan tâm đặc biệt của công chúng, của đối tác, của các nhà đầu tư và du khách.

Chúng ta càng hiểu hơn rằng hợp tác chính là yếu tố then chốt để khu vực di sản này tỏa sáng. Các định hướng phát triển cũng như tăng trưởng du lịch đi đôi với kế hoạch quản lý chặt chẽ, phối hợp tốt hơn giữa các cơ quan để đảm bảo sự phân bổ nguồn lực thỏa đáng và tăng cường nghiên cứu sẽ góp phần đảm bảo sự cân bằng giữa bảo tồn và phát triển khu di sản"- Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam nói.

Sau phần trao danh hiệu UNESCO là Chương trình nghệ thuật ‘Hải Phòng bừng sáng miền di sản’, với 3 chương: Chương 1 - “Khúc nguyệt cầm của biển”, “Hải Phòng - Rạng rỡ tháng Năm” và “Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản”.

hai-phong-quang-ninh-cung-don-bang-di-san-unesco-tai-le-hoi-hoa-phuong-do-2024-6.jpg
Tiết mục văn nghệ tại Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024
Sân khấu của Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024 là sân khấu lớn nhất Hải Phòng từng thực hiện với cảm hứng hình tượng bông hoa phượng bừng nở
Sân khấu của Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024 là sân khấu lớn nhất Hải Phòng từng thực hiện với cảm hứng hình tượng bông hoa phượng bừng nở

Chương trình được dàn dựng công phu, hoành tráng với sân khấu nổi bật, ấn tượng, tổng thể sân khấu lấy cảm hứng từ hình tượng bông hoa phượng bừng nở, tạo cảm quan thưởng ngoạn ở nhiều góc độ khác nhau về thành phố Hải Phòng vươn lên mạnh mẽ, ngập tràn sức sống, nêu bật dấu ấn trọng đại, thành tựu quan trọng trong hành trình xây dựng, phát triển thành phố.

hai-phong-quang-ninh-cung-don-bang-di-san-unesco-tai-le-hoi-hoa-phuong-do-2024-8.jpg
Màn pháo hoa tầm cao rực rỡ khép lại chương trình Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024

Kết thúc chương trình là màn bắn pháo hoa tầm cao, khép lại một đêm hội được người Hải Phòng coi là ‘đêm giao thừa thứ 2’ trong năm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.