Hơn 100 sự kiện, hoạt động hưởng ứng Lễ hội Hoa Phượng đỏ - Hải Phòng 2024

(PLO)- Thông qua hơn 100 sự kiện, hoạt động hưởng ứng được tổ chức xuyên suốt từ tháng 3-2024 và tập trung chủ yếu vào tháng 5, TP Hải Phòng hy vọng Lễ hội Hoa Phượng đỏ - Hải Phòng 2024 sẽ góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Hải Phòng trong nước và quốc tế.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 19-4, TP Hải Phòng tổ chức họp báo thông tin về Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2024 với chủ đề “Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản”.

Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hải Phòng Trần Thị Hoàng Mai thông tin về Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2024. Ảnh: Anh Vũ
Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hải Phòng Trần Thị Hoàng Mai thông tin về Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2024. Ảnh: Anh Vũ

Tại họp báo, Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hải Phòng Trần Thị Hoàng Mai cho biết Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2024 sẽ có bốn điểm mới.

Điểm mới đầu tiên chính là tên gọi chủ đề của Lễ hội năm nay. Với chủ đề Bừng sáng miền di sản, trong chương trình nghệ thuật diễn ra tối 11-5 và các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao tiêu biểu, chương trình hưởng ứng đều bám sát chủ đề lễ hội nhằm làm bừng sáng lên một miền di sản, được tổ chức tại nhiều khu vực quận, huyện... Đặc biệt trong chương trình nghệ thuật diễn ra tối 11-5, Hải Phòng sẽ đón nhận danh hiệu di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà của Uỷ ban Di sản Thế giới UNESCO - Di sản thế giới liên tỉnh đầu tiên của Việt Nam.

Điểm mới thứ hai là lần đầu tiên chương trình nghệ thuật đêm hội “Hải Phòng – Bừng sáng miền di sản” tại Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2024 được tổ chức tại địa điểm mới: Quảng trường phía trước Trung tâm Chính trị - Hành chính tại Khu đô thị mới Bắc sông Cấm, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng với mặt bằng có sức chứa lên đến đến 18.000 người (dự kiến ghế dành cho đại biểu tham dự gần 10.000 ghế).

Chương trình nghệ thuật đêm hội được dàn dựng với chất lượng nghệ thuật cao, thể hiện các giá trị, nét đặc trưng tiêu biểu nhất về huyền thoại, lịch sử, di sản văn hoá, hình ảnh, con người Hải Phòng bằng thực cảnh, kết hợp cùng công nghệ AR, có sự tham dự của gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên. Trong đó, nhiều ca sĩ nổi tiếng sẽ góp mặt tại chương trình như: NSND Thanh Lam, Thu Phương, Tùng Dương…

hon-100-su-kien-hoat-dong-huong-ung-le-hoi-hoa-phuong-do-hai-phong-2024-2.jpg
Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024 sẽ được tổ chức vào ngày 11-5-2024

Điểm mới thứ ba là Hải Phòng sẽ lắp đặt riêng một sân khấu tại Quảng trường Nhà hát thành phố để phục vụ cho chuỗi hơn 30 sự kiện văn hoá nghệ thuật, thể dục thể thao được tổ chức xuyên suốt từ ngày 30-4 đến ngày 1-6-2024.

Điểm mới thứ tư là lượng khán giả tham dự chương trình đêm hội với không gian dành cho tổ chức sự kiện lớn nhất từ trước đến nay (bao gồm cả sân khấu và không gian dành cho khán giả), lượng khán giả mời tăng so với 10 kỳ Lễ hội trước (ghế dành cho đại biểu tham dự gần 10 nghìn ghế).

quan-dao-cat-ba.jpg
Hải Phòng sẽ đón nhận danh hiệu di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà tại Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024. Ảnh: Xuân Thuỷ

Cũng theo Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hải Phòng, bên cạnh chương trình đêm hội “Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản”, còn có 26 sự kiện tiêu biểu và 78 hoạt động hưởng ứng về kinh tế (khởi công, khánh thành...), hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, du lịch diễn ra tại khu vực dải Trung tâm thành phố, Khu đô thị Bắc sông Cấm, Trung tâm các quận, huyện ngay từ những ngày cuối tháng 3-2024 và tập trung cao vào tháng 5.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.