Hải Phòng phong tỏa nhiều nơi liên quan 1 người nhiễm COVID-19

(PLO)- Hải Phòng đã phong tỏa thôn 4 xã Hoàng Động và tiếp tục phong tỏa các địa điểm mà ca dương tính COVID-19 đã đến.  

Ngày 22-2, tại cuộc họp của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về công tác phòng chống dịch, ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy Hải Phòng chỉ đạo lực lượng chức năng phong tỏa các địa điểm mà ca dương tính từng đến, vùng phong tỏa sẽ được cung cấp nhu yếu phẩm miễn phí.

Theo Sở Y tế Hải Phòng, ngày 21-2, qua thực hiện xét nghiệm sàng lọc, cơ quan y tế phát hiện trường hợp chị ĐTP (26 tuổi, trú thôn 4, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên) dương tính COVID-19.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành chỉ đạo phong tỏa các khu vực liên quan, cung cấp miễn phí nhu yếu phẩm cho người dân. Ảnh: ĐH

Chị P. là điều dưỡng viên, làm việc tại bộ phận tiếp nhận, phân luồng bệnh nhân của Bệnh viện GTVT Hải Phòng, có bố, mẹ làm nghề chở đò khu vực cảng Vật Cách.

Điều tra dịch tễ cho thấy trong 14 ngày trở lại đây, chị P. không đi ra khỏi Hải Phòng, không có triệu chứng bệnh lý hô hấp. Hiện chị P. đã được cách ly tại khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2.

Ngành Y tế chưa xác định được bệnh nhân có tiếp xúc với ca bệnh nào trước đó, cũng như chưa xác định được nguồn lây.

Cơ quan chức năng đã phong tỏa thôn 4 xã Hoàng Động, phun khử trùng, điều tra dịch tễ đối với gia đình bệnh nhân. Bệnh viện GTVT đã bị phong tỏa, ngừng hoạt động tiếp đón bệnh nhân, phun khử khuẩn, thực hiện lập danh sách nhân viên y tế, bệnh nhân tiếp xúc gần với chị P. để đưa đi cách ly tập trung.

Bệnh viện cũng lập danh sách bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đã đến khám và điều trị tại bệnh viện từ ngày 6-2 đến nay để gửi cho các địa phương thực hiện rà soát F1, F2.

Lực lượng chức năng phong tỏa khu vực thôn 4 xã Hoàng Động. Ảnh: ĐH

Đến 7 giờ sáng 22-2, cơ quan chức năng xác định 19 trường hợp F1 đang đưa đi cách ly tập trung tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2.

Bệnh viện GTVT và nhiều địa điểm liên quan ca dương tính COVID-19 đã bị phong tỏa.

Ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy Hải Phòng chỉ đạo các chốt kiểm soát liên ngành cửa ngõ phải siết chặt kiểm soát khu vực giáp ranh, tại các thôn tổ dân phố tái lập lại các tổ kiểm soát dịch bệnh.

Đẩy nhanh truy vết, xét nghiệm đối với các trường hợp liên quan đến ca bệnh ĐTP, tạm dừng các hoạt động, dịch vụ không thiết yếu, hạn chế người dân ra khỏi nhà nếu không có việc cần thiết, sau 22h đêm không ra khỏi nhà.

Một chốt kiểm soát dịch bệnh. Ảnh: ĐH

Ông Thành chỉ đạo phong tỏa kịp thời các địa điểm liên quan đến hành trình của ca bệnh đã đi, đến, yêu cầu khai báo trung thực đối với ca bệnh và những người liên quan, trên cơ sở đó tập trung truy vết, xác định F1, F2.

Trước mắt, phong tỏa chặt chẽ khu vực thuộc thôn 4 (xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên). TP sẽ cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu miễn phí tới người dân trong vùng phong tỏa.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng đề nghị Bộ Chỉ huy quân sự TP khẩn trương chuẩn bị phương án mở rộng quy mô các khu cách ly tập trung.

Ông Thành chỉ đạo ngành y tế bố trí lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ hệ thống chính trị, cán bộ công chức, các cơ quan báo chí, thành viên tổ kiểm soát dịch bệnh, các trường hợp có nguy cơ cao, để kịp thời phát hiện sớm các ca bệnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.