Hải Phòng không tiếp nhận người về từ các tỉnh đang áp dụng Chỉ thị 16

(PLO)-Từ 0 giờ ngày 5-8, Hải Phòng tạm dừng tiếp nhận người dân từ các tỉnh, TP đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, bao gồm cả người Hải Phòng trở về.

Ngày 3-8, UBND TP Hải Phòng đã có văn bản chỉ đạo cơ quan chức năng tạm dừng tiếp nhận công dân (bao gồm cả người Hải Phòng) từ các tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Theo UBND TP Hải Phòng, việc này nhằm thực hiện chỉ đạo Thủ tướng trước đó. Trong đó có yêu cầu các địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 thì “ai ở đâu ở đấy”, không để người dân tự di chuyển khỏi nơi cư trú sau ngày 31-7 đến khi hết giãn cách xã hội...

Tuy nhiên, trong những ngày qua tại các chốt cửa ngõ vào TP Hải Phòng vẫn còn nhiều người dân từ các địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 đã không chấp hành, vẫn đi khỏi các địa phương đó để về Hải Phòng. Từ đó làm cho nguy cơ lây lan dịch bệnh vào TP.

Hải Phòng yêu cầu các chốt kiểm soát cửa ngõ tăng cường kiểm soát, không để người từ các địa phương đang giãn cách vào TP. Ảnh: Hoàng Đỗ 

Cũng theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hải Phòng việc tạm dừng tiếp nhận người dân trở về bắt đầu từ 0 giờ ngày 5-8. Chỉ những người được chính quyền các tỉnh/thành nơi giãn cách xã hội và UBND TP Hải Phòng cho phép mới được vào TP.

Liên quan tới hoạt động kiểm soát tại các cửa ngõ, ngày 3-8, UBND TP Hải Phòng đã quyết định thành lập chốt phụ kiểm soát dịch bệnh COVID-19 liên ngành (thuộc Chốt số 1 tại cửa ngõ quốc lộ 5) đặt tại trạm thu phí cũ trên quốc lộ 5 (xã Nam Sơn, huyện An Dương) nhằm kiểm tra y tế chặt chẽ người và phương tiện vận tải vào TP.

Cạnh đó, Hải Phòng thống nhất trích nguồn kinh phí ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 của TP để hỗ trợ người dân Hải Phòng đang ở TP HCM gặp khó khăn, mức hỗ trợ là 2 triệu đồng/hộ. MTTQ TP Hải Phòng phối hợp với Hội đồng hương Hải Phòng tại TPHCM và cơ quan liên quan thực hiện chuyển kinh phí hỗ trợ tới các hộ dân.

MTTQ TP phối hợp với Hội đồng hương Hải Phòng tại các địa phương khác đang giãn cách theo Chỉ thị 16, rà soát người gặp khó khăn, đề xuất hỗ trợ, báo cáo UBND TP giải quyết.

TP giao cho các cơ quan truyền thông của Hải Phòng và UBND các quận huyện thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để mọi người dân biết, thực hiện.

Đồng thời, tuyên truyền đến các gia đình có người thân đang sinh sống tại địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 không di chuyển về Hải Phòng cho đến khi hết giãn cách xã hội. 

Trước đó, UBND TP Hải Phòng yêu cầu người đến từ các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trong đó có TP HCM và Hà Nội phải thực hiện cách ly tập trung.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.