Hải Phòng dừng nhiều chốt kiểm soát COVID-19 tại cửa ngõ

(PLO)- TP Hải Phòng dừng hoạt động của một loạt chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch tại cửa ngõ nhằm đáp ứng yêu cầu lưu thông hàng hóa.

Chiều 26-2, UBND TP Hải Phòng có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch TP về việc tạm dừng một loạt chốt kiểm soát liên ngành cửa ngõ phòng chống dịch bệnh COVID-19 để đáp ứng yêu cầu lưu thông hàng hóa.

Cụ thể kiểm soát tại vị trí chân cầu Đá Bạc trên quốc lộ 10 giáp ranh giữa huyện Thủy Nguyên với TP Uông Bí (Quảng Ninh).

Chốt kiểm soát tại phía sau Trạm thu phí đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng xuống nhánh đường 356 (quận Hải An).

Chốt kiểm soát tại phía sau Trạm thu phí đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng nhánh xuống đường 353 (quận Dương Kinh).

Chốt kiểm soát tại phía sau đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng nhánh xuống Quốc lộ 10 (huyện An Lão).

Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 liên ngành tại khu vực chân cầu Nghìn trên quốc lộ 10 giáp ranh giữa huyện Vĩnh Bảo với huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình).

Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại cầu sông Hóa (do huyện Vĩnh Bảo thành lập) giáp ranh giữa huyện Vĩnh Bảo với huyện Thái Thụy (Thái Bình).

Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại chân cầu Tân Vũ – Lạch Huyện (do huyện Cát Hải thành lập).

Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại nút giao Tân Vũ (do quận Hải An thành lập).

Các chốt kiểm soát liên ngành dịch bệnh COVID-19 nêu trên tạm dừng hoạt động từ 17 giờ chiều 26-2.

Các chốt kiểm soát khác vẫn tiếp tục hoạt động nhưng chỉ duy trì kiểm soát các phương tiện chở người, phương tiện vận chuyển hành khách xe thô sơ chở hàng hóa và người đi bộ, không kiểm soát các phương tiện vận chuyển hàng hóa.

Các chủ phương tiện, chủ giao nhận hàng hóa giám sát việc lái, phụ xe áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 và chịu trách nhiệm khi lái xe, phụ xe làm lây lan dịch bệnh COVID-19 trong quá trình vận chuyển và giao nhận hàng hóa.

TP Hải Phòng yêu cầu các tổ kiểm soát dịch bệnh COVID-19 ở các thôn, tổ dân phố tiếp tục tập trung cao kiểm tra, phát hiện các trường hợp công dân từ vùng dịch về địa bàn từ không khai báo y tế hoặc khai báo không trung thực, báo cáo UBND phường xã xử lý.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.