Hải Phòng chỉ cho người có giấy xét nghiệm âm tính được vào TP

(PLO)- Hải Phòng chỉ cho người có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 trong vòng năm ngày được vào TP, người từ TP.HCM về phải cách ly tập trung 21 ngày.

Ngày 7-7, UBND TP Hải Phòng chỉ đạo cơ quan chức năng siết chặt công tác kiểm soát phòng chống dịch, trong đó chỉ cho người có kết quả xét nghiệm âm tính được qua chốt kiểm soát cửa ngõ để vào TP.

Theo đó, UBND TP Hải Phòng yêu cầu cơ quan chức năng từ 12 giờ trưa nay, 7-7, áp dụng biện pháp cách ly tập trung 21 ngày đối với tất cả những người từ TP.HCM về Hải Phòng.

Tại các chốt kiểm soát cửa ngõ TP, từ 12 giờ trưa mai (8-7), lực lượng chức năng chỉ cho phép những người có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 trong vòng năm ngày được vào TP. 

Các chốt kiểm soát chặt chẽ tất cả người, phương tiện, không để lọt những người từ vùng dịch vào TP, thực hiện đưa người đi cách ly tập trung hoặc thông báo cho các địa phương tổ chức cách ly tại nhà.

Từ trưa 8-7, chỉ có người có kết quả xét nghiệm âm tính COVID-19 trong vòng năm ngày mới được qua chốt kiểm soát vào Hải Phòng.

Các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp của TP Hải Phòng thực hiện hạn chế tối đa việc cử cán bộ đi công tác tại các tỉnh phía Nam và vùng có dịch. Thực hiện việc khai báo y tế khi trở về từ vùng dịch một cách chặt chẽ, thông báo kịp thời đến chính quyền địa phương sở tại hoặc trạm y tế gần nhất để được quản lý, cách ly và xét nghiệm theo quy định.

TP Hải Phòng giao các quận huyện tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện những người về địa phương từ vùng dịch, đặc biệt các tỉnh phía Nam như TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai... Lãnh đạo các quận huyện chịu trách nhiệm nếu để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.

Sở Y tế TP Hải Phòng phải cập nhật kịp thời các vùng dịch, các địa điểm đang phong tỏa tại các tỉnh, TP và thông báo đến các chốt, các địa phương, đồng thời phổ biến rộng rãi để người dân nắm bắt và thực hiện.

Sở Y tế phối hợp với các quận huyện bố trí địa điểm, nhân lực làm xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 cho người dân có nhu cầu tại các chốt kiểm soát cửa ngõ TP.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.