Hải Dương thông tin về bằng cấp của lãnh đạo tỉnh

(PL)- Các cán bộ học những khóa liên kết với các trường và có yếu tố nước ngoài, tỉnh phải gửi bằng đến Cục khảo thí để xác minh.
 

Chiều 6-10, Hải Dương tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế-xã hội của địa phương. 

Ngoài việc thông tin về các sự kiện văn hóa, chính trị lớn sắp diễn ra, công bố quy hoạch TP Hải Dương thành đô thị loại 1, tỉnh cũng trả lời chuyện lùm xùm về bằng cấp của lãnh đạo địa phương này.

Pháp Luật TP.HCM đặt câu hỏi: “Có nhiều lãnh đạo tỉnh học những khóa học liên kết ngắn hạn, khai báo bằng thạc sĩ nhưng không được Bộ GD&ĐT công nhận, việc rà soát, báo cáo thế nào?”.

Ông Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh Hải Dương, thông tin: Tỉnh sẽ rà soát công tác quản lý cán bộ liên quan đến bằng cấp theo quan điểm là tất cả cán bộ học những khóa học liên kết với các trường có yếu tố nước ngoài phải gửi bằng đến Cục Khảo thí chất lượng để xác minh. “Khi Cục Khảo thí chất lượng công nhận bằng phù hợp, cán bộ mới được kê khai bằng cấp trong hồ sơ. Trường hợp của bí thư Tỉnh ủy và các lãnh đạo tỉnh khác, chúng tôi đang chờ quyết định của Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ. Nhưng theo quan điểm của tôi, đây không phải vấn đề riêng của Hải Dương mà là vấn đề chung của cả nước” - ông Sơn nói.

Như chúng tôi đã thông tin, ông Nguyễn Mạnh Hiển, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, bị tố cáo không có bằng cấp 3, sử dụng bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh do Viện Quản trị kinh doanh (UBI) Vương quốc Bỉ kết hợp với khoa sau ĐH của một trường ở Hà Nội mở lớp tại Hải Dương chưa phù hợp.

Về vấn đề bằng cấp 3, các cơ quan chức năng xác định ông có học lớp 10 hệ 10 năm và được đặc cách tốt nghiệp THPT vì gần cuối học kỳ ông đi bộ đội.

Trao đổi việc học thạc sĩ do ĐH Quốc gia Hà Nội liên kết với UBI mở tại Hải Dương năm 2004, ông Hiển cho hay có nhiều cán bộ khác của tỉnh Hải Dương cũng tham gia khóa học này. “Tôi thiếu thông tin việc cấp bằng, giá trị… vì đây là việc của đơn vị đào tạo” - Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nói và không thông tin thêm về việc này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.