Bí thư Hải Dương bị tố: Quy trình kiểm tra của UBKTTW

(PLO)- Về phía cơ quan kiểm tra, bước đầu tiên sẽ cử người về xác minh việc tố cáo xem có “người thật, việc thật” không.
Liên quan đến việc bí thư tỉnh ủy Hải Dương bị tố cáo khai man bằng cấp (Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin), một ủy viên Ủy ban Kiểm tra trung ương (UBKTTW) cho rằng đại biểu Lưu Bình Nhưỡng chuyển đơn tố cáo cho cơ quan kiểm tra là đúng đắn.
Vị này cho biết về phía cơ quan kiểm tra, bước đầu tiên sẽ cử người về xác minh việc tố cáo xem có “người thật, việc thật” không. Bởi mặc dù đơn có ghi danh người tố cáo nhưng chưa chắc đã là người thật, mà về nguyên tắc đơn nặc danh sẽ không được xem xét.

Ngoài ra, cơ quan kiểm tra của Đảng sẽ tìm hiểu các nội dung tố cáo xem mức độ cụ thể, căn cứ thế nào. Xác tín trực tiếp với người tố cáo về nội dung, phạm vi tố cáo xem có thay đổi, mở rộng, thu hẹp so với đơn không. Trường hợp người tố cáo có thật, khẳng định các nội dung tố cáo, hoặc dù không xác định được người tố cáo nhưng xét thấy nội dung tố cáo rõ ràng thì cấp vụ sẽ báo cáo để lãnh đạo UBKTTW ra quyết định lập đoàn giải quyết tố cáo.
“Với vụ này, quy trình xử lý đơn tố cáo mới ở bước đầu tiên. Sẽ còn nhiều bước đi, thủ tục chặt chẽ. Kết luận cuối cùng còn phải được UBKTTW thảo luận, quyết định tập thể”, vị ủy viên UBKTTW này cho hay.

Xác minh tố cáo bí thư Hải Dương khai man bằng cấp - ảnh 1
Ông Nguyễn Mạnh Hiển. Ảnh tư liệu.

Như Pháp Luật TP.HCM, UBKTTW đã tiếp nhận một đơn tố cáo ông Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương về việc sử dụng bằng cấp không hợp pháp.
Người chuyển đơn tố cáo này tới UBKTTW là đại biểu quốc hội Lưu Bình Nhưỡng, hiện là Ủy viên thường trực Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội.
Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, đại biểu quốc hội Lưu Bình Nhưỡng cho biết ông nhận được đơn tố cáo này qua đường bưu điện.
“Tôi kiểm tra các nguồn tin thì thấy có dư luận về bằng cấp của lãnh đạo Hải Dương, mà ngay một lãnh đạo ban đảng ở tỉnh này từng tố cáo. Vì vậy tôi mới ký chuyển đơn cho UBKTTW. Tôi nghĩ là cần làm rõ, để nếu không phải như vậy thì cũng minh định cho người bị tố cáo”, ông Nhưỡng nói.
Trong ngày 25-9, Bí thư Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển cũng xác nhận với báo chí việc mình bị tố cáo dùng bằng giả, và cho biết UBKTTW đang bước đầu vào làm rõ. Ông Hiển khẳng định cả bằng cấp ba và bằng thạc sĩ là học thật, bạn học và thầy cô giáo hoàn toàn có thể xác nhận.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.