Hải Dương phát lệnh báo động I trên hệ thống sông Luộc, sẵn sàng phương án sơ tán dân

(PLO)- Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hải Dương, phát lệnh báo động số I trên hệ thống sông Luộc từ 13 giờ ngày 10-9, sẵn sàng phương án để sơ tán dân đến nơi an toàn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trưa 10-9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hải Dương, phát công điện số 11 về phát lệnh báo động I trên hệ thống sông Luộc từ 13 giờ ngày 10-9.

Theo thông báo, hiện, hồ thủy điện Hòa Bình đang mở một cửa xả đáy (đã đóng 1 cửa), hồ thủy điện Tuyên Quang mở 6 cửa xả đáy (đã đóng 2 cửa), kết hợp mưa lớn trên diện rộng tại các tỉnh miền núi phía Bắc và khu vực các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ làm mực nước lũ các sông đang lên cao.

Mực nước lúc 12 giờ ngày 10/9/2024 trên sông Luộc tại trạm thuỷ văn La Tiến là 4,25m, vượt báo động I là 0,05m khiến tỉnh Hải Dương phải phát lệnh báo động
Mực nước lúc 12 giờ ngày 10-9-2024 trên sông Luộc tại trạm thuỷ văn La Tiến là 4,25m, vượt báo động I là 0,05m khiến tỉnh Hải Dương phải phát lệnh báo động

Mực nước thực đo lúc 12 giờ ngày 10-9 trên sông Luộc tại trạm thủy văn La Tiến là 4,25m, vượt báo động I là 0,05m.

Theo tin cảnh báo lũ trên các sông tỉnh Hải Dương của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Hải Dương lúc 11 giờ ngày 10-9, dự báo trong 12 đến 24 giờ tới mực nước trên sông Luộc tại La Tiến tiếp tục lên, có khả năng vượt mức báo động II.

Trên sông Thái Bình, sông Kinh Thầy tại Bến Bình tiếp tục duy trì ở trên báo động 2 và có thể đạt mức báo động 3 vào sáng 11-9. Trên sông Gùa tại Bá Nha, sông Kinh Môn tại An Phụ, sông Rạng tại Quảng Đạt sẽ lên theo ảnh hưởng của triều và mưa lũ thượng nguồn đến chiều 10-9 sẽ lên báo động 3.

Mực nước trên sông Luộc tại La Tiến tiếp tục dâng lên, có khả năng vượt báo động 2 vào tối 10-9.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hải Dương, phát lệnh báo động và yêu cầu các huyện triển khai lực lượng, thực hiện tuần tra canh gác đê theo cấp báo động, phát hiện và xử lý kịp thời mọi diễn biến hư hỏng của đê, kè, cống.

Cùng với đó, kiểm tra việc đóng kín các cống dưới đê, thực hiện nghiêm các quy định đóng, mở cống dưới đê trong mùa lũ. Theo dõi chặt chẽ diễn biến hư hỏng của kè, bờ lở, các công trình tu bổ đê điều vừa hoàn thành, các trọng điểm xung yếu về đê điều. Đặc biệt là các cống qua đê, rà soát công tác chuẩn bị vật tư, phương tiện, nhân lực theo phương châm 4 tại chỗ.

Ngoài ra, quản lý chặt chẽ các bến bãi ở bãi sông và phương tiện đi trên đê, di chuyển ngay toàn bộ vật tư, phương tiện, thiết bị, tài sản khác ngoài bãi sông, trên sông đảm bảo an toàn và không ảnh hưởng đến khả năng thoát lũ sông.

Đối với các khu dân cư ngoài bãi sông, chủ động chuẩn bị sẵn sàng, chi tiết, cụ thể phương án để sơ tán dân đến nơi an toàn khi có lệnh thực hiện ngay, không để xảy ra bị động, bất ngờ, chậm trễ dẫn đến thiệt hại về người và thiệt hại lớn về tài sản.

Trước đó, cũng tại Hải Dương, lúc 7 giờ sáng nay, mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại đạt 5,07 m, trên mức báo động II 0,07 m.

Đây là mực nước cao nhất ghi nhận trên sông này tại địa bàn tỉnh Hải Dương trong 16 năm qua.

Sông Kinh Thầy tại bến Bình mực nước đạt 3,71 m, trên báo động II 0,21m. Các sông vùng hạ lưu của tỉnh mực nước cũng đã vượt mức báo động I. Theo dự báo, mực nước sông Thái Bình có thể đạt 6m, ở mức báo động III vào sáng 11-9.

Trước thực trạng trên, sáng 10-9, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Hải Dương đã có công điện về việc phát lệnh báo động II trên hệ thống sông Thái Bình.

Chủ tịch UBND huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, cũng đã chỉ đạo di dời 800 nhân khẩu thôn Lấu Khê trong ngày hôm nay vào nơi tạm lánh an toàn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.