Lũ sông Hồng lên nhanh, Hà Nội khẩn cấp sơ tán dân

(PLO)- Lũ sông Hồng dâng cao tại địa phận Hà Nội, từ đêm qua đến sáng nay (10-9), các quận huyện ven sông Hồng khẩn cấp sơ tán người dân và tài sản để đảm bảo an toàn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Từ đêm qua đến sáng nay 10-9, lũ sông Hồng đoạn qua địa phận Hà Nội dâng cao, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) Hà Nội liên tục phát các lệnh báo động lũ để 10 quận huyện ven sông lên phương án ứng phó.

Chưa bao giờ lũ sông Hồng dâng cao và nhanh như vậy

Đến 11 giờ ngày 10-9 mức nước sông Hồng qua khu vực Long Biên (Hà Nội) đang ở mức báo động I là 9,50 m. Lũ sông Hồng dâng cao khiến nhiều nhà, hoa màu ven sông bị ngập lụt. Chính quyền địa phương các quận huyện khẩn cấp sơ tán người dân và tài sản để đảm bảo an toàn, giảm thiểu thiệt hại.

lu-song-hong-Me-linh.jpg
Lực lượng chức năng huyện Mê Linh (Hà Nội) hỗ trợ người dân ven sông Hồng di dời người và tài sản đến nơi an toàn. (Ảnh: Liêm Thanh)

Nhiều hộ dân ven sông cho hay, lũ sông Hồng bắt đầu gây ngập lụt từ chiều ngày 9-9 và vẫn tiếp tục dâng cao. Từ chiều 9-9 đến 10 giờ sáng ngày 10-9, mức nước sông Hồng đã dâng cao khoảng 1,5 m.

Theo người dân, chưa bao giờ họ chứng kiến lũ sông Hồng dâng cao và nhanh như vậy.

lu-song-hong-me-linh2.jpg
Lực lượng thanh niên tình nguyện giúp bà con ở xã Văn Khê (huyện Mê Linh, Hà Nội) di dời gia cầm và tài sản đến nơi an toàn. (Ảnh: Liêm Thanh)

Tại huyện Mê Linh, từ chiều 9-10, ngay khi nhận được tin cảnh báo lũ sông Hồng dâng cao, chính quyền địa phương đã tổ chức di dời các hộ dân và gia súc, gia cầm ở các lều lán, trang trại ven sông Hồng thuộc xã Văn Khê đến nơi an toàn.

Còn tại khu vực quận Hoàn Kiếm, lũ sông Hồng dâng cao khiến phường Chương Dương và Phúc Tân ảnh hưởng trực tiếp. Từ đêm 9-10, UBND quận Hoàn Kiếm đã yêu cầu di dời khẩn cấp 60 hộ dân (200 nhân khẩu) ở phường Chương Dương, 70 hộ dân (260 nhân khẩu) ở phường Phúc Tân đến nơi an toàn.

lu-song-hong-hoan-kiem.jpg
Nước lũ dâng cao khiến khu vực ngoài đê sông Hồng thuộc các phường Chương Dương, Phúc Tân của quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) bị ngập, giao thông bị chia cắt. (Ảnh: TP)

Kiểm tra, chỉ đạo công tác di dời các hộ dân ven sông Hồng vào sáng ngày 10-9, lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm yêu cầu lực lượng chức năng di dời ngay các hộ dân trước khi nước sông Hồng lên báo động 1 (nước dâng 9,5m).

lu-song-hong-hoan-kiem2.jpg
Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) kiểm tra, chỉ đạo công tác di dời các hộ dân ven sông Hồng bị ngập. (Ảnh: TP)

Dự kiến trong chiều nay, quận Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục di dời các hộ dân theo phương án dự phòng trong trường hợp lũ sông Hồng dâng cao ở mức báo động 2.

Tương tự, từ đêm qua cho đến rạng sáng nay 10-9, chính quyền quận Ba Đình cũng tổ chức di dời các hộ dân ở bãi giữa và khu vực ven sông Hồng thuộc địa bàn phường Phúc Xá đến nơi an toàn. Cụ thể có bốn hộ, với chín người ở bãi sông và năm hộ, với 15 người ở khu vực xóm trọ mép bờ sông Hồng đã được di dời.

lu-song-hong-me-linh3.jpg
Lực lượng quân đội huy động phương tiện giúp người dân ven sông Hồng bị ngập lụt di dời đến nơi an toàn. (Ảnh: Liêm Thanh)

Lũ sông Hồng lên cao nhất kể từ năm 2008

Kiểm tra công tác ứng phó với lũ sông Hồng dâng cao tại tại khu vực Chương Dương Độ (quận Hoàn Kiếm), ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, đây là đợt nước lũ sông Hồng lên cao nhất kể từ năm 2008.

Diễn biến thời tiết cực kỳ bất thường, do vậy phải đặt ra tình huống ngập lụt cao hơn với thực tế để lên phương án di dời dân”, ông Phong nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan phải đặt an toàn tính mạng của người dân lên trên hết trong mùa mưa bão. Do vậy, địa điểm nào cần phải di dời dân là phải thực hiện ngay. Cùng với đó là phải bảo đảm nhu cầu sinh hoạt cho nhân dân ở nơi đến.

Chỉ đạo tại cuộc họp ứng phó với lũ lớn trên các sông ở Hà Nội sáng ngày 10-9, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh, hiện các hệ thống thủy điện đang tăng cường xả lũ, nguồn nước về hạ lưu lớn, diễn biến lũ trên sông Hồng và các sông khác rất phức tạp.

Tại Hà Nội, một số địa phương đã có thông tin về hiện tượng tràn hệ thống đê bao cấp 2, nguy cơ ngập lụt.

Theo đó, ông Quyền đề nghị các sở ngành, quận, huyện, thị xã tuyệt đối không chủ quan, ứng phó mưa lũ theo tinh thần từ sớm từ xa và sẵn sàng các phương án theo phương châm “4 tại chỗ”.

Các địa phương tiếp tục tổ chức ứng trực, nắm bắt tình hình xả lũ để thông tin kịp thời đến người dân tại các địa phương ven sông biết, chủ động phòng tránh. Duy trì cơ chế thông tin, liên lạc và các điều kiện ứng phó với mưa lũ trên các sông.

Kiểm soát chặt chẽ các điểm dân cư ven các tuyến sông, khu vực bãi giữa. Đồng thời, lên phương án và biện pháp để kiên quyết di dời, tuyệt đối không để thiệt hại về người; phân công nhiệm vụ các cấp hỗ trợ người dân bảo vệ tài sản.

Kịp thời cứu hộ 5 người dân mắc kẹt ở bãi ven sông Hồng

Đêm 9, rạng sáng 10-9, nước sông Hồng dâng cao gây ngập lụt toàn bộ khu vực bãi ven sông Hồng, đoạn qua xã Hồng Hà (huyện Đan Phượng, Hà Nội).

Một số người dân làm nông nghiệp ở bãi ven sông Hồng, sống trong các nhà tạm để thuận tiện cho sản xuất, đêm đến nước lũ dâng nhanh không kịp chạy nên bị mắc kẹt.

5 giờ sáng, nhận được tin báo của người dân, ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch UBND xã cùng lực lượng chức năng địa phương vội vàng đến khu vực bị ngập lụt và cứu hộ kịp thời 5 người dân bị mắc kẹt đến nơi an toàn, trong đó có 2 trẻ em.

Kịp thời cứu hộ 5 người dân, trong đó có cả trẻ em trong khu vực ngập lụt ở bãi ven sông Hồng đến nơi an toàn. Ảnh: CTV

Kịp thời cứu hộ 5 người dân, trong đó có cả trẻ em trong khu vực ngập lụt ở bãi ven sông Hồng đến nơi an toàn. Ảnh: CTV

Ngoài ra, chính quyền xã cũng kịp thời di dời được một số tài sản của người dân, là một số con gia súc, gia cầm.

Trao đổi với PLO, ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch UBND xã Hồng Hà, cho biết nước sông Hồng mới sát mức báo động 1 nhưng toàn bộ khu bãi ven sông Hồng đoạn qua xã Hồng Hà đã ngập sâu. Khi mực nước sông Hồng lên báo động 2 sẽ phải tiến hành di dời nhiều hộ dân trong khu vực ảnh hưởng đến nơi an toàn.

Để kịp thời ứng cứu, xã đã rà soát, thống kê các hộ dân có nguy cơ ảnh hưởng. Hiện thống kê cho thấy có khoảng 891 hộ/4.100 nhân khẩu nằm trong vùng bị ảnh hưởng ngập lụt có thể phải di dời.

Không riêng gì Đan Phượng, sáng sớm nay, nước sông Hồng cũng lên nhanh làm ngập bãi giữa, đoạn qua khu vực trung tâm TP Hà Nội. Tại khu vực phường Chương Dương (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) chỉ sau một đêm, mực nước sông Hồng dâng cao cả mét. Vườn trồng đào của người dân ở Phú Thượng chìm trong nước.

8h30 sáng 10-9, Hà Nội cũng hạn chế phương tiện giao thông di chuyển qua cầu Chương Dương do nước sông Hồng lên cao, chảy xiết. Đến trưa nay, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP Hà Nội đã ban hành lệnh báo động I trên sông Hồng vào tại địa phận các xã ven đê thuộc các huyện Thường Tín, Phú Xuyên. AN HIỀN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.