Hà Tĩnh thông tin về việc mua máy xét nghiệm COVID-19

(PLO)- Hà Tĩnh đã chấm dứt một hợp đồng mua máy xét nghiệm COVID-19 do nhà thầu không cung cấp được máy.

Ngày 29-4, Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh đã có báo cáo về việc mua sắm hệ thống máy Realtime PCR tự động gửi Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hà Tĩnh.

Sáng 26-3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh đã ra mắt phòng xét nghiệm sinh học phân tử chẩn đoán bệnh truyền nhiễm và COVID-19 bằng kỹ thuật Realtime PCR. Ảnh: ĐL

Theo kế hoạch ban đầu, Hà Tĩnh có hai đơn vị được giao mua sắm hệ thống máy Realtime PCR tự động để phục vụ công tác xét nghiệm, phòng chống dịch COVID-19 (SARS-CoV-2) gồm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh và BV đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Tuy nhiên, đến 29-4, các đơn vị trên chưa hoàn tất công tác mua sắm hệ thống máy Realtime PCR tự động.

Cụ thể, tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có Quyết định số 1035 ngày 30-3 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thiết bị y tế phục vụ công tác xét nghiệm dịch bệnh COVID-19 trên diện rộng. Căn cứ vào quyết định này, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh đã ký hợp đồng với các nhà thầu.

Do phía nhà thầu không giao được hàng hóa theo đúng tiến độ và xin gia hạn nhiều lần nên ngày 27-4, hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng.

Còn tại BV đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đã có Quyết định số 1182 ngày 10-4 phê duyệt kế hoạch mua sắm và lựa chọn nhà thầu mua sắm hệ thống sinh học phân tử Realtime PCR tự động phục vụ công tác dịch bệnh COVID-19.

Sau khi có quyết định trên, BV đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đã liên hệ các nhà thầu cung cấp báo giá hệ thống sinh học phân tử Real-time PCR tự động. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có nhà thầu nào báo giá thiết bị đúng cấu hình tại Công văn thẩm định giá số 239/TĐG-KQ.

Thời gian qua, tỉnh Hà Tĩnh đã xét nghiệm, sàng lọc cho hơn 11.000 người qua hai hệ thống máy Realtime PCR tự động. Hai hệ thống máy này Hà Tĩnh đi mượn từ các doanh nghiệp do Bộ Y tế khâu nối, hỗ trợ.

Còn tại Nghệ An, UBND tỉnh Nghệ An đã có chủ trương mua máy xét nghiệm sàng lọc dịch COVID-19. Tuy nhiên, do nhà thầu báo giá cao (khoảng 8 tỉ đồng) nên Sở Y tế tỉnh Nghệ An đã quyết định đi mượn máy và huy động máy Realtime PCR tự động của các bệnh viện.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.