Đà Nẵng nói về việc mua máy xét nghiệm chỉ 1,4 tỉ

(PLO)- Đà Nẵng chỉ mua máy Realtime PCR với giá khoảng 1,4 tỉ đồng, không phải mua đủ một hệ thống máy móc dùng cho việc xét nghiệm COVID-19.

Sáng 27-4, một lãnh đạo Sở Y tế TP Đà Nẵng xác nhận với PLO rằng đơn vị mua máy Realtime PCR (dùng để xét nghiệm COVID-19) với mức giá khoảng 1,4 tỉ đồng.

CDC Đà Nẵng là một trong 22 đơn vị được Bộ Y tế cho phép thực hiện xét nghiệm khẳng định đối với virus SARS-CoV-2. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo vị này, mức giá 1,4 tỉ đồng là do Sở Y tế Đà Nẵng chỉ mua duy nhất máy Realtime PCR, không phải mua cả một hệ thống hoàn chỉnh.

“Một hệ thống đó bao gồm nhiều máy, như máy tách chiết ADN… Ngành y tế Đà Nẵng đã có các máy móc liên quan rồi nên chỉ cần mua thêm máy Realtime nữa là đủ bộ để xét nghiệm được COVID-19” - vị này nói.

Lãnh đạo Sở Y tế Đà Nẵng khẳng định thủ tục mua máy Realtime PCR đúng quy trình. Cụ thể, đây là mua sắm thiết bị y tế bằng tiền ngân sách, đầu tiên phải căn cứ vào chủ trương của lãnh đạo UBND TP về sự cần thiết.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng là cơ quan đề xuất lên Sở Y tế. Sở Y tế Đà Nẵng đề xuất lên UBND TP. Về mặt giá, UBND TP Đà Nẵng thông qua Sở Tài chính, là cơ quan quản lý nhà nước về giá.

“Trong lúc chống dịch thì phải kịp thời có hàng hóa, tức là mua theo chỉ định thầu rút gọn. Đây cũng là một trong những cái rất khó khăn cho ngành y tế, vừa đảm bảo kịp thời, vừa phải mua đúng” - vị này nói thêm.

Bình luận về việc một số tỉnh, thành mua máy xét nghiệm COVID-19 với mức giá cao, lãnh đạo Sở Y tế Đà Nẵng cho hay thời điểm này cứ để cho các cơ quan chức năng làm việc.

“Mình tập trung chống dịch cho tốt đã. Máy của mình không phải là đầy đủ hệ thống như các tỉnh khác, mình thiếu gì thì mua nấy chứ không phải mua đủ hết một hệ thống hoàn chỉnh. Mình triển khai xét nghiệm được là được thôi” - nguồn tin nói.

Trước đó, CDC Đà Nẵng là một trong 22 đơn vị được Bộ Y tế cho phép thực hiện xét nghiệm khẳng định đối với virus SARS-CoV-2.

Đến 8 giờ ngày 27-4, tại Đà Nẵng đã có tổng cộng 4.658 mẫu xét nghiệm âm tính, sáu mẫu xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Cả sáu người dương tính COVID-19 tại Đà Nẵng đều đã được công bố khỏi bệnh và xuất viện.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.