Hà Tĩnh thống nhất thành lập thành phố Kỳ Anh

(PLO)- Hà Tĩnh thống nhất chủ trương thành lập thành phố Kỳ Anh và xây dựng nhà máy ô tô điện công suất 400.000 xe/năm. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Hôm nay (29-11), Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX đã tổ chức hội nghị lần thứ 53 để nghe và cho ý kiến về một số nội dung thuộc thẩm quyền.

ky-anh-thanh-lap-thanh-pho.jpg
Một góc xã Kỳ Hà (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Ông Trần Thế Dũng-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Hà Tĩnh đã báo cáo, xin ý kiến về chủ trương thành lập thành phố Kỳ Anh; chủ trương đầu tư Dự án xây dựng nhà máy sản xuất ô tô điện tại Khu kinh tế Vũng Áng (thị xã Kỳ Anh); dự thảo Nghị quyết quy định chế độ ưu đãi miễn tiền thuê đất theo từng khu vực, lĩnh vực đối với dự án sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc tại địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh báo cáo nội dung chủ trương thành lập thành phố Kỳ Anh.

Theo đó, thị xã Kỳ Anh là đô thị phía Nam của tỉnh Hà Tĩnh, có vai trò quan trọng đối với đô thị tỉnh Hà Tĩnh và hệ thống đô thị vùng Bắc Trung bộ và quốc gia. Theo quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1363, nêu rõ: Thị xã Kỳ Anh là đô thị loại II và dự kiến trở thành thành phố vào năm 2025”.

Thị xã Kỳ Anh cùng với thành phố Hà Tĩnh và thị xã Hồng Lĩnh là ba đô thị động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của vùng, tỉnh với vai trò là trung tâm thương mại cấp vùng; trung tâm công nghiệp đa ngành, công nghiệp nặng, nhiệt điện, sản xuất thép, lọc hóa dầu, cảng và dịch vụ logistics.

Xây dựng thị xã Kỳ Anh trở thành thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2025, đô thị văn minh, gắn với phát triển Khu kinh tế Vũng Áng là phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh Hà Tĩnh…

thanh-pho-ky-anh.jpg
Một góc thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

Tờ trình về việc xin chủ trương thành lập thành phố Kỳ Anh nêu “phương án thành lập thành phố Kỳ Anh trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của thị xã Kỳ Anh”.

Về Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất ô tô điện tại Khu kinh tế Vũng Áng do Công ty CP Đầu tư khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, có tổng vốn 7.300 tỉ đồng. Sơ bộ phương án phân kỳ đầu tư hoặc phân chia dự án thành phần: Giai đoạn 1 đến năm 2026, công suất 200.000 xe/năm. Giai đoạn 2 từ sau năm 2026, công suất 400.000 xe/năm.

Dự án phù hợp định hướng phát triển của Khu kinh tế Vũng Áng và có trong danh sách dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư theo quy hoạch tỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Nghị quyết số 09 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh và các quy hoạch, kế hoạch liên quan; phù hợp với các quy hoạch, kế hoạch liên quan. Dự kiến sẽ đóng góp lớn trong sự phát triển kinh tế, xã hội và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá của địa phương.

Kết thúc hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đồng tình, thống nhất với các nội dung, chủ trương Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Hà Tĩnh báo cáo.

Chủ trì hội nghị cũng đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục hoàn thiện nghị quyết để trình HĐND tỉnh Hà Tĩnh, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện các bước tiếp theo của các chủ trương.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.