Danh sách 19 cán bộ ở Hà Tĩnh được điều động, luân chuyển

(PLO)- Tỉnh Hà Tĩnh vừa luân chuyển, điều động 19 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Trước đó, trong đợt 1-2024, địa phương này cũng đã luân chuyển, điều động, bổ nhiệm 24 cán bộ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 2-11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức lễ công bố các quyết định luân chuyển, điều động 19 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Như Dũng- Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã quyết định luân chuyển, điều động cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đợt 2-2024 gồm 17 cán bộ.

Danh sách 19 cán bộ ở Hà Tĩnh được điều động, luân chuyển
Ông Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh, phát biểu và giao nhiệm vụ. Ảnh: HTTV

Cụ thể, điều động bà Nguyễn Thị Hà Tân, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh, về công tác tại cơ quan Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều động ông Bùi Nhân Sâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hương Sơn, nhiệm kỳ 2020-2025 về công tác tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

19-can-bo-ơ-Ha-Tinh.jpg
Các đại biểu tại Hội nghị. Ảnh: HTTV

Luân chuyển ông Lương Quốc Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh, về công tác tại Huyện ủy Hương Sơn, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Huyện ủy Hương Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều động ông Phạm Xuân Phú, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Hà Tĩnh, đến công tác tại Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh để cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm giữ chức vụ giám đốc sở này.

Luân chuyển ông Thái Phúc Sơn, Giám đốc Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh, về công tác tại Huyện ủy Hương Khê, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Hương Khê nhiệm kỳ 2020-2025, giới thiệu ứng cử giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Hương Khê nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều động bà Hà Thị Việt Ánh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cẩm Xuyên, về công tác tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh để hiệp thương cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2024-2029.

Điều động ông Nguyễn Thiều Quang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vũ Quang, về công tác tại cơ quan Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Hà Tĩnh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

19-can-bo-ha-tinh.jpg
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh trao quyết định và tặng hoa, chúc mừng các cán bộ được luân chuyển, điều động.

Điều động ông Lê Anh Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân, về công tác tại Sở KH&ĐT để cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc sở.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, thôi giữ chức Chủ tịch HĐND huyện Nghi Xuân, giới thiệu ứng cử bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân nhiệm kỳ 2021-2026.

Luân chuyển ông Nguyễn Trọng Vân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Hà Tĩnh, về công tác tại Huyện ủy Nghi Xuân, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nghi Xuân, nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều động ông Nguyễn Huy Hùng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh, về công tác tại Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh để cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Điều động ông Ngô Xuân Ninh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hương Khê, về công tác tại Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh để cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc sở.

Điều động ông Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh về công tác tại Sở NN&PTNT để cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc sở.

Điều động ông Nguyễn Trọng Thường, Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hà Tĩnh, đến công tác tại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Hà Tĩnh để cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.

Luân chuyển ông Nguyễn Bá Đức, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT thôn tỉnh Hà Tĩnh, về công tác tại Huyện ủy Cẩm Xuyên, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cẩm Xuyên, nhiệm kỳ 2020-2025.

Luân chuyển ông Nguyễn Quang Linh, Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Tĩnh, về công tác tại Huyện ủy Kỳ Anh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025, giới thiệu ứng cử bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh nhiệm kỳ 2021-2026.

Luân chuyển ông Nguyễn Hữu Khiếu, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu Kinh tế tỉnh về công tác tại Thị ủy Hồng Lĩnh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Thị ủy nhiệm kỳ 2020-2025, giới thiệu ứng cử bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngoài 17 cán bộ đã có quyết định luân chuyển, điều động nêu trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã thống nhất chủ trương điều động ông Phan Ngọc Long, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Tĩnh, về công tác tại cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh, giới thiệu ứng cử bầu giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng thời, luân chuyển ông Phạm Hùng Cường, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Tỉnh ủy, về công tác tại Thành ủy Hà Tĩnh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã thực hiện ba đợt luân chuyển, điều động cán bộ với 53 cán bộ được giao trọng trách mới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.