Hà Tĩnh phát hiện dải nước lạ dài khoảng 10 km

(PL)- Nước thải từ nhiệt điện Vũng Áng 1 ào ào đổ ra biển. Hà Tĩnh đã thu mua 100 tấn hải sản của ngư dân. Không phát hiện tảo trong mẫu nước đỏ ở Quảng Bình.

Sáng 6-5, đoàn kiểm tra liên ngành do Bộ TN&MT chủ trì đã khảo sát và lấy mẫu nước tại Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 (thuộc Tổng Công ty Điện lực Dầu khí - PVN Power Hà Tĩnh). Sau khi kiểm tra phía bên trong, đoàn đã ra thị sát cống xả nước thải ra biển của nhà máy và lấy mẫu nước để xét nghiệm.

Nước thải pha lẫn váng màu vàng

Do không được đi theo đoàn kiểm tra, chúng tôi phải lần theo đường bờ biển khoảng 2 km phía sau nhà máy để tiếp cận khu vực cống nước thải ra biển của nhà máy. Theo quan sát, hệ thống cống được xây dựng như một cái đập nước có cửa xả khá rộng. Lượng nước xả thải ra biển rất lớn, áp lực nước mạnh. Nước thải ra có màu trắng, nhiều bọt, có pha lẫn váng màu vàng.

“Nước thải theo cống đổ ra biển là nước làm mát cho hệ thống nhà máy nhiệt điện. Nước này được hút từ biển, đưa vào nhà máy làm mát máy móc rồi bơm lại ra biển” - một cán bộ nhà máy này cho biết.

Để nắm rõ hơn hoạt động của hệ thống xả nước thải này, chúng tôi đã liên hệ nhiều lần qua điện thoại nhưng vị phó giám đốc nhà máy không nghe máy. PV trực tiếp đến nhà máy xin làm việc với lãnh đạo nhưng bảo vệ nhà máy từ chối cho vào vì “lãnh đạo đang bận họp”.

Ngư dân Chu Văn Mâu, thôn Hải Phong, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, cho biết từ khi có nhà máy nhiệt điện, sản lượng cá ở đây giảm đi. Trước kia mỗi ngày có thể khai thác được 8-10 tấn cá/thuyền nhưng hiện nay chỉ còn 30%-40%.

Nước thải từ Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 ra biển có màu trắng, nhiều bọt, có pha lẫn váng màu vàng. Ảnh: TRÀ PHƯƠNG

Ngư dân Hà Tĩnh phát hiện dải nước lạ

Ngư dân Nguyễn Văn Hánh, thôn Xuân Thắng, xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết khoảng 6 giờ sáng 6-5, khi đi câu cá trên biển thuộc địa bàn thôn Xuân Thắng, anh phát hiện dải nước biển màu đỏ sẫm dài hàng cây số. Đây là lần thứ hai anh nhìn thấy hiện tượng này, sau lần trước đó vào tháng 3-2016. “Lúc đó nước biển có dải màu đỏ đậm và sánh lên” - ngư dân Hánh nói.

Ngư dân Nguyễn Tiến Lập ở xã Kỳ Xuân cho biết cũng nhìn thấy vệt nước màu đỏ trên biển khi đang trên đường trở vào đất liền. Vệt nước này nằm cách bờ khoảng 200 m, kéo dài từ xã Kỳ Xuân ra gần bãi biển Thiên Cầm (huyện Cẩm Xuyên) với chiều dài khoảng 10 km.

Ông Dương Tất Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, cho biết sau khi nhận phản ánh từ ngư dân, cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh, Tổng cục Môi trường đã đi thuyền ra kiểm tra và nhận thấy có vệt màu sẫm khác lạ so với nước biển xung quanh. Cơ quan chức năng đã đưa mẫu nước đi kiểm định.

THÔNG TIN TRONG NGÀY

Cá nuôi lồng bè ở Huế ngừng chết

(PL)- Chiều 6-5, ông Lê Xuân Hướng, Phó Chủ tịch UBND xã Hải Dương, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên-Huế, thông tin: Hai ngày gần đây, cá nuôi của người dân không còn chết hàng loạt như những ngày trước đó.

Theo người dân, có thể việc xả nước ngọt sông Hương ở đập Thảo Long (gần phá Tam Giang, cách khu vực cá lồng chết khoảng 1 km) đã giúp cải thiện chất lượng nguồn nước ở cửa biển Thuận An, cứu được cá lồng.

Từ ngày 3-5 đến nay, tại Thừa Thiên-Huế đã có trên bốn tấn cá nuôi chết. Lượng cá biển chết trôi dạt vào bờ khoảng một tấn. VẠN AN

Hà Tĩnh đã thu mua 100 tấn hải sản của ngư dân

(PL)- UBND tỉnh Hà Tĩnh đã lập hai tổ công tác thực hiện việc giám sát, lấy mẫu hằng ngày tại các cảng cá để xét nghiệm. Đến chiều 6-5, tất cả mẫu hải sản các loại đều không phát hiện độc tố, hàm lượng kim loại nặng nằm trong ngưỡng cho phép.

Tính đến chiều 6-5, hơn 100 tấn hải sản của ngư dân Hà Tĩnh đánh bắt ở vùng biển xa bờ đã được các đơn vị, doanh nghiệp thu mua. Đ.LAM

Không phát hiện tảo trong mẫu nước đỏ ở Quảng Bình

Sáng 6-5, GS-TS Nguyễn Ngọc Lâm, Viện Hải dương học Nha Trang, trả lời VNE: “Khảo sát dưới kính hiển vi cho thấy không có tế bào tảo trong nước nên dải nước đỏ xuất hiện ở Quảng Bình hai ngày trước không phải là hiện tượng thủy triều đỏ. Thành phần mẫu nước chưa phát hiện có gì đặc biệt. Khả năng do phù sa hoặc những vật liệu màu như đất đỏ tạo thành, cần quan sát thêm các yếu tố cảnh quan để xác định nguồn gốc của vệt nước màu đỏ này”. NB

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.