Hà Nội xử lý hình sự 18 vụ sai phạm xây dựng

(PLO)- Đó là thông tin được Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải công bố tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ 8 diễn ra hôm nay (7-4). 

Theo Bí thư Hoàng Trung Hải, vừa qua Hà Nội đã xử nghiêm những công trình vi phạm trật tự xây dựng, trong đó đã đưa 18 vụ việc cho phía cơ quan công an điều tra, xử lý hình sự…

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải

Tại hội nghị, vấn đề quản lý quy hoạch đô thị, xây dựng nhà cao tầng trong nội đô được các đại biểu đặc biệt quan tâm. Bí thư Huyện ủy Gia Lâm Nguyễn Huy Việt đặt vấn đề hàng loạt cơ sở công nghiệp trong nội thành di dời ra ngoài, nhưng phần lớn quỹ đất này để xây nhà cao tầng, không dành cho trường học, vườn hoa, nhà văn hóa. Ông Việt phân tích nguyên nhân của việc này là do thiếu tiền đền bù cho doanh nghiệp di dời, dẫn đến phải lấy quỹ đất đó xây chung cư bán.

“Những năm tới thành phố phải đặc biệt quan tâm đến vấn đề trên, trong đó có việc nghiên cứu lại cơ chế, chính sách tạo điều kiện xây dựng các công trình công cộng tại những khu đất sản xuất sau khi di dời ra ngoại thành, chứ không nên xây dựng nhà cao tầng” - ông Việt đề nghị.

Còn Bí thư Huyện ủy Thanh Trì Trần Văn Khương thì cho rằng khâu quản lý sau quy hoạch trên địa bàn Hà Nội đang tồn tại nhiều bất cập, cần phải thắt chặt. Ông Khương dẫn chứng vụ vi phạm chiều cao công trình ở Khu đô thị Đại Thanh. “Việc xây dựng Khu chung cư hỗn hợp Đại Thanh, chúng tôi cho rằng sự bàn bạc, thống nhất với lãnh đạo huyện cũng không thấu đáo. Do vậy, dẫn đến việc xây dựng vi phạm quy hoạch, vi phạm tầng cao… Dẫn đến bây giờ Thường vụ chúng tôi đang bị kiểm điểm".

Về nội dung này, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhận định vấn đề quản lý trật tự đô thị, xử lý các vi phạm về xây dựng của Hà Nội thời gian qua đã có chuyển biến, tuy nhiên cần phải xử lý kiên trì, kiên quyết hơn.

“Việc này, thành phố vẫn theo dõi hàng tháng, hàng quý, các đồng chí cần phải làm quyết liệt hơn. Đặc biệt, không để phát sinh các trường hợp mới” - ông Hải nói.

Liên quan đến việc xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng, Bí thư Hà Nội cho hay TP đã đưa 18 vụ vi phạm sang công an điều tra, xử lý hình sự. Ông nhấn mạnh: “Tuần tới Thành ủy sẽ nghe để xem công tác thực hiện của cơ quan nội chính đến đâu. Vì nếu không quyết liệt xử lý thì sẽ còn chất đống hơn nữa, người ta thành nhờn pháp luật đi”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.