Hà Nội có nhiều hạn chế trong quản lý đất đai, xây dựng

(PLO) - Đó là những hạn chế, tồn tại của TP Hà Nội được chỉ rõ trong Hội nghị lần thứ 7, BCH Đảng bộ TP. Hà Nội khóa XVI diễn ra sáng nay 5-1. 

Hội nghị có nội dung trọng tâm tổng kết công tác xây dựng Đảng, kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2016, gắn với kiểm điểm thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

Báo cáo của Hội nghị cho hay trong năm qua Hà Nội đã đạt được nhiều thành tích phát triển kinh tế, quy hoạch, xây dựng Đảng, chính quyền, đặc biệt là xây dựng được “đội ngũ lãnh đạo mới, đầy tâm huyết, năng động, sáng tạo; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”…

Tuy nhiên, Hội nghị cũng chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế của Hà Nội như: tình hình sản xuất, kinh doanh còn khó khăn; vi phạm trật tự xây dựng, quản lý đất đai, ùn tắc giao thông, phòng cháy chữa cháy, ô nhiễm môi trường còn diễn biến phức tạp; an toàn thực phẩm chưa được quản lý chặt chẽ; văn hóa ứng xử của một số cán bộ công chức còn yếu kém; Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, nề nếp, chất lượng sinh hoạt đảng của một số tổ chức đảng, đảng viên còn hạn chế; Một số cấp ủy còn biểu hiện thiếu quyết liệt, sát sao; tổ chức thực hiện thiếu chủ động, sáng tạo, chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

Hội nghị BCH Đảng bộ TP Hà Nội diễn ra sáng nay 5-1

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh viêc tỷ lệ điều tiết ngân sách đối với Hà Nội điều chỉnh giảm từ 42% còn 35% sẽ  hạn chế về nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ KTXH của TP trong năm 2017.

“Trong khi đó, năm 2017, mục tiêu tăng trưởng của cả nước đề ra là 6,7%, cao hơn năm 2016. Trong điều kiện khắt khe như vậy, đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực quyết tâm cao nhất, các cấp, các ngành từ Thành phố đến cơ sở phải đoàn kết, hiệp lực, chung sức quyết tâm về hành động để hoàn thành nhiệm vụ năm 2017", Bí thư Hà Nội nói.

Theo đó, Bí thư Hà Nội đề nghị các sở ngành, quận huyện trong năm 2017 phải tập trung làm tốt các công tác quy hoạch, quản lý trật tự, xây dựng đô thị, tài nguyên môi trường, giảm thiểu ùn tắc giao thông; Thực hiện tốt phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Trong đó tập trung triển khai đồng bộ quy tắc ứng xử tại nơi công cộng và tại các cơ quan nhà nước; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, triển khai chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững theo chuẩn đa chiều; đẩy mạnh cải cách hành chính… “Đặc biệt là tăng cường đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, nhất là trong lĩnh vực nhạy cảm như quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, quản lý vốn, tài sản nhà nước”, Bí thư Thành uỷ Hà Nội nói.

Bên cạnh đó ông cũng yêu cầu thực thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với thực hiện“Năm kỷ cương hành chính 2017” tạo sự đột phá về kỷ cương hành chính. Nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ, văn hóa ứng xử chuẩn mực nơi công sở.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.