Hà Nội ưu tiên bố trí Thành ủy viên làm bí thư xã, phường mới

(PLO)- TP Hà Nội sẽ điều động tăng cường cán bộ từ cấp thành phố xuống cấp xã, phường, đặc biệt cho các vị trí chủ chốt.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong chiều nay 28-4, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị lần thứ 22 để bàn thảo về các vấn đề quan trọng, trong đó có nội dung sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Và ngày trong ngày 29-4, tại kỳ họp chuyên đề, HĐND TP Hà Nội cũng sẽ dành thời gian để thảo luận, quyết nghị về Nghị quyết về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn.

Liên quan đến vấn đề sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, mới đây Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội trình Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy hướng dẫn sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức khi tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã, phường.

Theo đó, Hà Nội sẽ ưu tiên bố trí các Thành ủy viên tại những xã, phường trọng điểm để bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thành ủy.

sap-xep-don-vi-hanh-chinh.jpg
Hà Nội sẽ ưu tiên bố trí Thành uỷ viên làm Bí thư Đảng uỷ các xã, phường trọng điểm để đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thành uỷ Hà Nội.

Về nhân sự lãnh đạo xã, phường mới, việc lựa chọn sẽ căn cứ theo bảy tiêu chí gồm phẩm chất chính trị, năng lực, sở trường, uy tín, kinh nghiệm, kết quả công tác và quy hoạch chức danh. Trong trường hợp có nhiều cán bộ đảm nhiệm chức danh tương đương, ưu tiên lựa chọn người thuộc quy hoạch chức danh cao hơn hoặc đã được dự kiến bố trí.

Với chức danh bí thư xã, phường, thứ tự ưu tiên lựa chọn gồm: Thành ủy viên; bí thư cấp huyện; phó bí thư huyện ủy; ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy; phó chủ tịch HĐND hoặc UBND cấp huyện; và cuối cùng là các cán bộ cấp xã có năng lực nổi bật.

Riêng tại các đơn vị hành chính trọng điểm, Thành ủy yêu cầu bố trí các Thành ủy viên, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy đảm nhiệm chức danh bí thư để bảo đảm sự lãnh đạo xuyên suốt.

Các vị trí phó bí thư xã, phường cũng sẽ ưu tiên các phó bí thư huyện ủy hoặc ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, sau đó mới đến trưởng, phó phòng cấp huyện nếu cần thiết.

Đối với các chức danh khác như Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Trưởng ban Xây dựng Đảng, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, Phó chủ tịch HĐND và UBND xã, phường, việc bố trí cũng thực hiện theo nguyên tắc ưu tiên tương tự.

TP Hà Nội cũng sẽ điều động tăng cường cán bộ từ cấp thành phố xuống cấp xã, phường, đặc biệt cho các vị trí chủ chốt. Các quận, huyện được yêu cầu xây dựng phương án sắp xếp, bố trí cán bộ trình Ban Thường vụ Thành ủy phê duyệt trước ngày 30-5.

Ban Tổ chức Thành ủy đặt mục tiêu hoàn thiện sắp xếp cán bộ và kiện toàn bộ máy tổ chức tại các xã, phường mới trước ngày 1-7.

Như PLO đã thông tin, Hà Nội đã hoàn tất việc lấy ý kiến nhân dân về đề án sắp xếp 526 đơn vị hành chính cấp xã thành 126 đơn vị mới.

Dự kiến ngày 29-4, tại kỳ họp chuyên đề thứ 22, HĐND TP Hà Nội khóa XVI sẽ thông qua nghị quyết về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Theo đề xuất ban đầu, chính quyền cấp xã tại Hà Nội dự kiến sẽ có bốn bộ phận chính, gồm Văn phòng HĐND – UBND, Phòng Kinh tế hạ tầng đô thị, Phòng Văn hóa – Xã hội, Trung tâm phục vụ hành chính công.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.