Chiều nay (18-4), Hà Nội chốt tên gọi và số lượng xã, phường

(PLO)- Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết trong chiều nay (18-4), TP chính thức chốt tên gọi và số lượng xã, phường trên địa bàn để lấy ý kiến Nhân dân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 18-4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cùng đại biểu Quốc hội đơn vị số 10, tiếp xúc cử tri huyện Mê Linh và Sóc Sơn trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Cử tri Nguyễn Đức Mạnh (xã Tự Lập, huyện Mê Linh) đề nghị cho biết khi bỏ cấp huyện, thành phố đã đưa ra phương án sắp xếp cán bộ, công chức dôi dư như thế nào? Chế độ chính sách đối với cán bộ nghỉ hưu trước tuổi ra sao? Thành phố có phương án xử lý các trụ sở dôi dư sau quá trình sắp xếp như thế nào?...

Trả lời ý kiến cử tri, ông Mai Xuân Trường, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Hà Nội cho biết hiện nay, thành phố không có chính sách riêng với cán bộ nghỉ hưu sớm do sắp xếp, mà thực hiện theo chính sách của Trung ương.

chu-tich-ubnd-tp-ha-noi-2.jpg
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh. Ảnh: TP

Về tổ chức bộ máy, ông Mai Xuân Trường cho hay thành phố sẽ chuyển 100% biên chế cấp huyện xuống cấp xã, đồng thời cũng chuyển một số cán bộ cấp thành phố xuống xã.

Trao đổi với cử tri tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết trong chiều 18-4, TP Hà Nội đã tổ chức cuộc họp về phương án sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn, với sự tham gia của lãnh đạo các sở, ngành và UBND quận, huyện.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, số lượng xã, phường là bao nhiêu sau sắp xếp là con số “rất nhạy cảm”. Do vậy, khi chưa có phương án con số cuối cùng thì chưa thế công bố với cử tri. Tuy nhiên, ông Trần Sỹ Thanh cho biết thành phố sẽ thực hiện đúng theo chỉ đạo của Trung ương, trong đó sẽ cố gắng giảm 70% xã, phường.

chu-tich-ubnd-tp-ha-noi.jpg
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh và các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 10, TP Hà Nội tiếp xúc với cử tri hai huyện Mê Linh và Sóc Sơn chiều ngày 18-4.

“Trong cuộc họp chiều nay, thành phố sẽ chính thức chốt tên gọi và số lượng xã, phường trên địa bàn. Sau đó, các quận, huyện sẽ về lấy ý kiến Nhân dân”, ông Thanh nói.

Cũng theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, đối với vấn để xử lý tài sản, trụ sở dôi dư, sắp xếp cán bộ, con người…, cũng sẽ được thống kê lại, báo cáo cấp trên quyết định.

“Tinh thần chung đối với các xã mới, đơn vị mới là chỉ định tất, từ cấp ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân. Kể cả Bí thư, Ban Thường vụ cũng chỉ định. Tinh thần là ổn định đến hết 2030 thì lại bầu. Vì thời gian rất gấp, chúng ta phải đảm bảo không có độ trễ, khoảng trống nào trong điều hành đất nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh.

Tương tự, về sắp xếp cán bộ, ông Trần Sỹ Thanh cho hay Trung ương đã thống nhất, cứ gộp lại, chỉ định nhóm lãnh đạo và tinh giản dần trong 5 năm tới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.