Hà Nội: Thực hiện ‘Mệnh lệnh số 01’, xử phạt hành chính hơn 13 tỉ đồng

(PLO)- “Từ ngày 19-10 đến 4-12-2015, trên địa bàn TP Hà Nội không xảy ra tình trạng ùn, tắc giao thông; không phát sinh điểm phức tạp mới có nguy cơ xảy ra tình trạng ùn, tắc giao thông”. Đó là đánh giá của Công an TP Hà Nội về kết quả thực hiện Mệnh lệnh số 01 về việc tăng cường lực lượng vào các giờ cao điểm để đảm bảo trật tự ATGT, trật tự đô thị của giám đốc Công an TP (từ 19-10-2015 đến 28-2-2016).

Công an TP Hà Nội tổ chức sơ kết đánh giá tình hình, hiệu quả thực hiện Mệnh lệnh số 01.

Đại tá Đào Thanh Hải - Phó Giám đốc Công an TP cho biết từ ngày 19-10 đến 4-12-2015, trên địa bàn TP Hà Nội đã không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông; không phát sinh điểm phức tạp mới có nguy cơ xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Số vụ TNGT, số người chết và các “điểm đen” TNGT đều giảm so với năm 2014.

Để thực hiện Mệnh lệnh số 01, Phòng CSGT (PC67) bố trí 100% lực lượng CSGT, Phòng  PC64B (cảnh sát trật tự) bố trí 100% lực lượng, Phòng PK20 (cảnh sát cơ động) huy động 200 chiến sĩ; phối hợp cùng Thanh tra Sở GTVT, tự quản, bảo vệ dân phố và thanh niên tình nguyện.

Qua đó, lực lượng CSGT kiểm tra xử lý 48.711 trường hợp, phạt hành chính hơn 13,5 tỉ đồng, tạm giữ hơn 2.000 phương tiện và gần 19.000 bộ giấy tờ các loại… Lực lượng cảnh sát trật tự cũng kiểm tra xử lý 950 trường hợp, phạt hành chính gần 700 triệu đồng.

Kết quả thực hiện Mệnh lệnh 01 cho thấy tình hình trật tự ATGT được duy trì ổn định, TNGT giảm cả về ba tiêu chí, ý thức người dân tham gia giao thông được nâng cao.

Tuy nhiên, hiện TP còn 44 điểm có nguy cơ ùn, tắc giao thông; 11 công trình lớn, trọng điểm đang thi công với 27 điểm rào chắn. Bên cạnh đó, từ nay đến tết Bính Thân 2016 mật độ phương tiện tham gia giao thông càng tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc giao thông.

Ngoài ra, các chiến sĩ cảnh sát cơ động, cảnh sát trật tự, công an phường,… phối hợp cùng CSGT làm nhiệm vụ chưa thuần thục kỹ năng, còn lúng túng trong việc xử lý các tình huống liên quan đến ùn tắc giao thông.

Lực lượng cảnh sát cơ động được huy động tham gia công tác TT ATGT. Ảnh: Thành Long

Đại tá Đào Vịnh Thắng - Trưởng phòng PC67 cho hay lực lượng CSGT đang thí điểm mô hình tuần tra liên tục ngoài giờ cao điểm tại Đội CSGT số 1. Theo đó lúc nào cũng sẽ có lực lượng tuần tra trên đường, đặc biệt là từ 18 giờ 30 đến 22 giờ, các trường hợp vi phạm luật giao thông đều sẽ bị lập biên bản xử phạt. Dự kiến thời gian tới mô hình này sẽ được nhân rộng ra nhiều đội khác.

PC67 cũng tiến hành kéo dài chu kỳ đèn xanh (lên 120-150 giây) tại các tuyến đường cửa ngõ, ưu tiên cho dòng xe lưu thông chính, phối hợp với Sở GTVT yêu cầu phá dỡ, thu hẹp một số điểm rào chắn. Việc tuần tra, xử lý vi phạm bằng hệ thống camera cũng đạt hiệu quả cao.

“PC67 đã có kiến nghị đối với các phương tiện là ô tô, nếu thông báo xử phạt lần thứ ba trở lên mà vẫn không đến giải quyết thì sẽ không cho đăng kiểm, thông báo vi phạm trên toàn quốc, khi nào nộp phạt rồi mới cho đăng kiểm” - Đại tá Đào Vịnh Thắng nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.