Hà Nội thu hút 10% thủ khoa các trường ĐH về làm việc hàng năm

(PLO)- Trong 18 năm, Hà Nội đã tuyên dương 1.879 thủ khoa xuất sắc của các trường ĐH, học viện trên địa bàn và thu hút được khoảng 10% trong số này về làm việc tại các cơ quan của TP.

Báo cáo tại cuộc họp giao ban báo chí chiều ngày 1-9, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Đình Hoa cho biết ngày 7-9 tới, Hà Nội sẽ tổ chức lễ tuyên dương cho 88 thủ khoa xuất sắc của các trường ĐH, học viện trên địa bàn TP. 

“Đây là năm thứ 18 Hà Nội thực hiện vinh danh thủ khoa xuất sắc của các trường ĐH trên địa bàn. Trong số 1.879 thủ khoa xuất sắc, có 186 thủ khoa (tương ứng khoảng 10%) về làm việc ở các cơ quan của Hà Nội” - ông Hoa thông tin. 

Ông Nguyễn Đình Hoa, Phó giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội. Ảnh: TP

Theo ông Hoa, từ năm 2013 HĐND TP Hà Nội đã có nghị quyết về việc khuyến khích, trọng dụng nhân tài. Trong đó, các thủ khoa xuất sắc từ các trường ĐH, Học viện trên địa bàn là một trong bảy nhóm nguồn nhân lực chất lượng cao ưu tiên tuyển dụng.

Cũng theo ông Hoa, thủ khoa xuất sắc có bằng cấp phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của Hà Nội chỉ cần thông qua một cuộc sát hạch. Nếu được tuyển dụng, thủ khoa xuất sắc được hỗ trợ một lần bằng 20 tháng lương tối thiểu, sau 2 năm làm việc sẽ được ưu tiên cử đi đào tạo sau đại học trong nước hoặc nước ngoài, được hỗ trợ kinh phí làm khoa luận, nhưng cũng phải cam kết làm việc cho thành phố 7 năm nếu hưởng mức hỗ trợ. 

Ông Hoa cũng thừa nhận số lượng 10% thủ khoa được tuyên dương về làm việc tại các cơ quan TP vẫn là khá thấp. Do nhiều thủ khoa có mục tiêu khác sau tốt nghiệp, hơn nữa các chế độ ưu đãi, thu hút nhân tài cũng mặc dù đã áp dụng mức tối đa nhưng vẫn chưa đủ sức hấp dẫn các thủ khoa.

Bà Chu Hồng Minh, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội. Ảnh: TP

Tại cuộc họp, Phó bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh chia sẻ bản thân bà cũng là thủ khoa xuất sắc, được vinh danh năm 2006, nhưng với các thủ khoa, khi ra trường thường có nhiều sự lựa chọn.

Bà Minh cho biết trong số 88 thủ khoa xuất sắc năm 2020: 33 người có nguyện vọng về công tác tại các cơ quan nhà nước; 21 người có kế hoạch học tiếp; 17 người đã có học bổng đi học ở nước ngoài; ngoài ra một số người dự định làm việc cho các tập đoàn, doanh nghiệp.

“Hiện Sở Nội vụ và Thành đoàn Hà Nội cho biết đang phối hợp rà soát các quy định của pháp luật về tuyển dụng, nghị quyết về khuyến khích, trọng dụng nhân tài để có đề xuất điều chỉnh” - bà Minh thông tin.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.