Hà Nội thông qua lộ trình 'tẩy chay' sản phẩm nhựa dùng một lần

(PLO)- HĐND TP Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định biện pháp giảm phát thải nhựa, hướng đến loại bỏ hoàn toàn sản phẩm nhựa dùng một lần, bao bì khó phân hủy sinh học và hàng hóa chứa vi nhựa từ năm 2031.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 10-7, tại kỳ họp thứ 25 HĐND TP Hà Nội khóa XVI, 100% đại biểu có mặt đã biểu quyết thông qua Nghị quyết quy định biện pháp giảm phát thải nhựa trên địa bàn thành phố.

Nghị quyết nhằm cụ thể hóa điểm d khoản 2 Điều 28 Luật Thủ đô, quy định hàng loạt biện pháp hạn chế và tiến tới dừng hoàn toàn việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần trong sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt.

Theo nội dung nghị quyết, từ ngày 1-1-2031, Hà Nội sẽ dừng sản xuất, nhập khẩu sản phẩm nhựa sử dụng một lần, bao gồm túi nylon khó phân hủy sinh học, hộp nhựa xốp dùng để đóng gói, chứa thực phẩm và các sản phẩm, hàng hóa có chứa vi nhựa. Một số trường hợp ngoại lệ như sản xuất để xuất khẩu hoặc dùng để đóng gói sản phẩm bán ra thị trường vẫn được phép.

Hà Nội thông qua lộ trình 'tẩy chay' sản phẩm nhựa dùng một lần
HĐND TP Hà Nội biểu thông qua Nghị quyết quy định biện pháp giảm phát thải nhựa trên địa bàn thành phố.

Trước thời điểm đó, nhiều biện pháp mang tính chuyển tiếp sẽ được áp dụng. Cụ thể, từ 1-1-2026, khách sạn, khu du lịch không được phép sử dụng các sản phẩm nhựa sử dụng một lần như bàn chải đánh răng, dao cạo râu, tăm bông, mũ tắm và các bao bì chứa kem đánh răng, dầu gội, sữa tắm, sữa dưỡng thể…

Từ 1-1-2027, các chợ, cửa hàng tiện lợi không được cung cấp miễn phí túi nylon khó phân hủy sinh học. Cùng thời điểm, các đơn vị bán hàng trực tuyến phải có trách nhiệm giảm thiểu sử dụng vật liệu nhựa để đóng gói, vận chuyển và tổ chức thu hồi nhằm tránh thất thoát ra môi trường.

Từ 1-1-2028, các chợ và cửa hàng tiện lợi không được phép lưu hành và sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, bao gồm túi nylon và hộp xốp khó phân hủy, trừ các sản phẩm có bao bì bắt buộc sử dụng loại vật liệu này.

Với khối doanh nghiệp, đặc biệt là những đơn vị sản xuất sử dụng nhựa PE, PP làm bao bì, nghị quyết yêu cầu phải áp dụng tối thiểu 20% nhựa tái chế kể từ ngày 1-1-2028. Tỉ lệ này được nâng lên 30% từ ngày 1-1-2030, áp dụng với các loại bao bì quy định tại Nghị định 08/2022 (sửa đổi bởi Nghị định 05/2025).

Nghị quyết cũng nêu rõ các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể thuộc chính quyền TP Hà Nội sẽ tiên phong thực hiện cấm sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần, bao bì nhựa khó phân hủy từ sớm.

Cụ thể, từ ngày 1-1-2028, các đơn vị công lập sẽ không sử dụng bao bì nhựa khó phân hủy để chứa đựng, tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. Trường hợp ngoại lệ chỉ áp dụng với sản phẩm, hàng hóa được đóng gói sẵn có bao bì không thay thế được.

Sáng cùng ngày, HĐND TP Hà Nội cũng thông qua Nghị quyết quy định biện pháp hỗ trợ, ưu đãi đối với hoạt động tái chế rác thải sử dụng kỹ thuật hiện có tốt nhất. Nghị quyết được ban hành theo quy định tại Luật Thủ đô, với tỉ lệ tán thành cao từ các đại biểu.

Theo đó, các tổ chức, cá nhân đầu tư vào lĩnh vực tái chế rác có thể được miễn tiền thuê đất, mặt nước trong sáu năm, giảm tiền thuê cho các năm tiếp theo, vay vốn từ Quỹ Đầu tư phát triển TP và được miễn nhiều loại phí, lệ phí.

Ngoài ra, các doanh nghiệp còn được hỗ trợ lãi suất sau đầu tư, 50% phí hạ tầng (tối đa 100 triệu đồng/năm), 100% chi phí xúc tiến thương mại, đào tạo nhân lực (tối đa 300 triệu đồng), quảng bá sản phẩm tái chế (tối đa 200 triệu đồng/năm).

Chính sách này nhằm thúc đẩy các dự án tái chế thân thiện môi trường, mở rộng kênh phân phối sản phẩm tái chế và nâng cao ý thức cộng đồng về bảo vệ môi trường.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.