Thông tin mới về Lễ diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2-9

(PLO)- Hà Nội sẽ lắp đặt hơn 270 màn hình LED, 400 loa truyền thanh, đặc biệt sẽ lập riêng một trang web để phục vụ nhân dân, du khách theo dõi lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch lắp đặt hệ thống màn hình LED, loa truyền thanh tại nhiều khu vực trên địa bàn Thủ đô để phục vụ nhân dân, du khách theo dõi lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Lắp 270 màn hình LED, 400 loa truyền thanh

Theo đó, TP Hà Nội sẽ bố trí tổng cộng 270 màn hình LED và 400 loa truyền thanh tại các tuyến đường, cửa ngõ, điểm công cộng phục vụ diễu binh, diễu hành. Việc này nhằm giúp người dân, đặc biệt tại vùng ven, có thể theo dõi trực tiếp sự kiện, đồng thời giảm tải áp lực giao thông vào khu vực trung tâm - nơi diễn ra lễ kỷ niệm chính tại Quảng trường Ba Đình.

Thông tin mới về kế hoạch thực hiện Lễ diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2-9
Hình ảnh hợp luyện Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025) ở TP.HCM.

Cụ thể, hệ thống màn hình LED sẽ được lắp đặt tại các khu vực như sau: 11 điểm thuộc ba tuyến diễu binh, diễu hành với 14 màn hình; 6 cửa ngõ Thủ đô với 7 màn hình; 136 điểm công cộng cấp phường, xã, ưu tiên tận dụng nhà văn hóa, trường học, sân vận động; Đồng thời, 127 màn hình LED hiện có của doanh nghiệp sẽ được huy động để phát các nội dung tuyên truyền, cổ động sự kiện.

Kế hoạch cũng nêu rõ việc lắp đặt hệ thống màn hình LED sẽ hoàn thành trước ngày 27-8, vận hành từ 28-8 đến 2-9 và tháo dỡ hoàn trả mặt bằng trước ngày 4-9.

Bên cạnh đó, TP cũng sẽ lắp đặt hệ thống 400 loa truyền thanh, chia làm 200 đoạn tuyến, mỗi đoạn bố trí 1-2 loa, khoảng cách 30-50m, phủ kín tuyến đường diễu hành dài khoảng 10 km. Loa sẽ được treo chắc chắn trên cột điện hoặc cột chiếu sáng, có khả năng chịu mưa gió, phát âm thanh đạt 80-90 dB trong điều kiện ngoài trời.

Hệ thống này sử dụng tín hiệu lấy từ Quảng trường Ba Đình, truyền qua cáp quang đến các “node” (điểm điều phối kỹ thuật) bố trí dọc tuyến. Mỗi node có kỹ thuật viên trực 24/7, đảm bảo vận hành thông suốt. Thời gian vận hành chính thức là ngày 2-9, thử nghiệm từ 20 đến 30-8, tháo dỡ trước 7-9.

Ngân sách TP, ngân sách địa phương và nguồn xã hội hóa hợp pháp đảm bảo kinh phí thực hiện. Sở Tài chính được giao hướng dẫn, thanh quyết toán theo đúng quy định.

UBND TP Hà Nội giao Sở Văn hóa và Thể thao làm cơ quan thường trực triển khai toàn bộ kế hoạch. Đài PT&TH Hà Nội chịu trách nhiệm sản xuất nội dung, phát sóng trực tiếp lễ kỷ niệm và các chương trình tuyên truyền qua hệ thống màn hình LED, loa truyền thanh.

Lập riêng trang web để thông tin về lễ kỷ niệm

Cùng với đó, UBND TP Hà Nội cũng mở đợt tuyên truyền cao điểm về lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 mang chủ đề: “Tinh thần Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 bất diệt – Rạng rỡ non sông, Vinh quang Nhân dân, Tự hào Hà Nội”.

Theo đó, kế hoạch tuyên truyền được chia làm ba giai đoạn. Giai đoạn từ nay đến 31-7 sẽ tập trung tuyên truyền về bối cảnh, nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa thời đại của Cách mạng Tháng Tám, thành quả 80 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt nhấn mạnh giai đoạn đổi mới, hội nhập và “kỷ nguyên vươn mình” của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.

quoc-khanh-2-9-nu-canh-sat.jpeg
Hình ảnh hợp luyện Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025) ở TP.HCM.

Từ 1-8 đến 2-9 sẽ mở đợt truyền thông cao điểm với các chương trình văn hóa, văn nghệ, tọa đàm, giao lưu, lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành. Truyền thông truyền cảm hứng được đẩy mạnh, đặc biệt hướng đến giới trẻ. TP cũng sẽ truyền tải thông tin hướng dẫn người dân khi tham gia các sự kiện (phân luồng giao thông, quy định ứng xử, vệ sinh, y tế…).

Sau ngày 2-9 sẽ tập trung tuyên truyền kết quả, không khí phấn khởi của các tầng lớp nhân dân; cổ vũ thi đua hoàn thành các mục tiêu phát triển, chào mừng đại hội đảng bộ các cấp.

Kế hoạch của UBND TP Hà Nội chỉ rõ triển khai truyền thông bằng nhiều hình thức, kết hợp giữa phương tiện truyền thống và hiện đại. Trong đó, TP sẽ lập một trang web chính thức của sự kiện tại địa chỉ dự kiến A80.hanoi.gov.vn, hoạt động từ 15-7 đến 15-10, cập nhật thông tin lịch sử, hướng dẫn di chuyển, y tế, vệ sinh, phân luồng giao thông… để nhân dân tiện theo dõi.

Bên cạnh đó, TP cũng mở đợt cao điểm tuyên truyền trên báo chí trong và ngoài nước, trên mạng xã hội, các nền tảng số, qua hệ thống thông tin cơ sở, cổ động trực quan…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.