Hà Nội thông báo lịch nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh năm 2026

(PLO)- UBND TP Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 1265/TB-UBND ngày 24-10-2025 về lịch nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2026 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Theo đó, Tết Âm lịch năm 2026, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được nghỉ 5 ngày, gồm 1 ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết, từ thứ Hai ngày 16-2-2026 (29 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết thứ Sáu ngày 20-2-2026 (mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Đối với dịp Lễ Quốc khánh 2-9-2026, công chức, viên chức được nghỉ 2 ngày là 1-9 và 2-9-2026.

Bên cạnh đó, để đảm bảo thời gian nghỉ liền mạch, thứ Hai ngày 31-8-2026 sẽ được nghỉ bù, và làm bù vào thứ Bảy ngày 22-8-2026.

UBND TP Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị bố trí lịch trực hợp lý, đảm bảo giải quyết công việc liên tục trong thời gian nghỉ lễ, nhất là các nhiệm vụ đột xuất, cấp bách.

lic-nghi-tet-am-lich.jpg
Tết Âm lịch năm 2026, cán bộ, công chức, viên chức của TP Hà Nội sẽ được nghỉ 5 ngày, gồm 1 ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết. Ảnh: PLO

Các sở, ban, ngành và UBND phường, xã cần xây dựng kế hoạch cụ thể, đảm bảo cung cầu hàng hóa, dịch vụ, bình ổn giá cả, thị trường, đồng thời thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiết kiệm và chống lãng phí trong dịp trước, trong và sau Tết, Lễ.

Đối với các đơn vị không nghỉ cố định thứ Bảy, Chủ nhật, việc bố trí lịch nghỉ sẽ căn cứ vào đặc thù, kế hoạch cụ thể của từng đơn vị.

Riêng người lao động không thuộc đối tượng công chức, viên chức, người sử dụng lao động có thể chủ động lựa chọn phương án nghỉ Tết Âm lịch như sau:

Nghỉ 01 ngày cuối năm Ất Tỵ và 04 ngày đầu năm Bính Ngọ; hoặc nghỉ 02 ngày cuối năm Ất Tỵ và 03 ngày đầu năm Bính Ngọ, hoặc nghỉ 03 ngày cuối năm Ất Tỵ và 02 ngày đầu năm Bính Ngọ.

Với Lễ Quốc khánh, người lao động được nghỉ ngày 2-9-2026 và chọn thêm một trong hai ngày 1-9 hoặc 3-9-2026.

Trong trường hợp ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, Tết, người lao động sẽ được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp, theo quy định của Bộ luật Lao động.

UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân thực hiện nghiêm Thông báo số 9441/TB-BNV ngày 16-10-2025 của Bộ Nội vụ về việc nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2026.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.