Bộ Nội vụ trình phương án nghỉ Tết Âm lịch 2026

(PLO)- Công chức, viên chức dự kiến nghỉ Tết Âm lịch 9 ngày, Quốc khánh 5 ngày

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ Nội vụ vừa trình Thủ tướng phương án nghỉ Tết Âm lịch năm 2026.

Theo đó, bộ đề xuất cho công chức, viên chức được nghỉ Tết Âm lịch từ thứ bảy ngày 14-2-2026 (tức 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết chủ nhật ngày 22-2-2026 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Như vậy, dịp Tết Âm lịch 2026, công chức, viên chức được nghỉ 9 ngày, gồm 5 ngày nghỉ theo Bộ luật Lao động và 4 ngày nghỉ hằng tuần.

lịch nghỉ tết âm lịch
Công chức viên chức dự kiến được nghỉ tết âm lịch 9 ngày. Ảnh: CTV

Đối với người lao động, Bộ Nội vụ cho biết căn cứ điều kiện thực tế và lịch nghỉ của công chức, viên chức, người sử dụng lao động sẽ bố trí lịch nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh.

Cụ thể, người sử dụng lao động có thể lựa chọn: 1 ngày nghỉ cuối năm Ất Tỵ và 4 ngày nghỉ đầu năm Bính Ngọ; hoặc 2 ngày cuối năm Ất Tỵ và 3 ngày đầu năm Bính Ngọ; hoặc 3 ngày cuối năm Ất Tỵ và 2 ngày đầu năm Bính Ngọ.

Ngoài ra, Bộ Nội vụ cũng trình Thủ tướng phương án nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026. Theo đó, công chức, viên chức nghỉ từ thứ bảy ngày 29-8-2026 đến hết thứ tư ngày 2-9-2026.

Như vậy, dịp Quốc khánh 2026, công chức, viên chức được nghỉ 5 ngày, gồm 2 ngày nghỉ lễ theo quy định, 2 ngày nghỉ hằng tuần và 1 ngày hoán đổi với ngày nghỉ hằng tuần.

Đối với người lao động ngoài khu vực nhà nước, người sử dụng lao động quyết định cho người lao động nghỉ 2 ngày, gồm ngày 2-9-2026 và 1 ngày liền kề trước hoặc sau.

Tuy nhiên, Bộ Nội vụ khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ Tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh như phương án áp dụng đối với công chức, viên chức và khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

Phương án nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh 2026 đã được Bộ Nội vụ gửi công văn lấy ý kiến 13 bộ, cơ quan liên quan. Kết quả tổng hợp cho thấy 100% ý kiến đều thống nhất với phương án do Bộ Nội vụ đề xuất.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.