2 trường đại học ở TP.HCM cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán đến 1 tháng

(PLO)- Một số trường đại học tại TP.HCM cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán Bính ngọ dài ngày, giúp sinh viên, nhất là những em ở xa thuận lợi trong việc di chuyển và đón Tết cùng gia đình.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo kế hoạch năm học 2025-2026, nhiều trường đại học (ĐH) tại TP.HCM đã công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Việc có kế hoạch cụ thể sớm, giúp sinh viên chủ động việc chuẩn bị tàu, xe di chuyển về quê trước và sau Tết Nguyên đán.

Do đặc thù sinh viên các trường đến từ nhiều địa phương trên cả nước, hầu hết các trường đều chủ động thời gian lịch nghỉ Tết khá dài ngày, từ ít nhất là hai tuần. Đặc biệt, một số trường dự kiến cho người học nghỉ Tết lên đến một tháng, giúp các em thuận lợi trong việc di chuyển cũng như nghỉ ngơi, đón Tết cùng gia đình.

Cụ thể, năm 2026, Trường ĐH Công Thương TP.HCM sẽ cho sinh viên sẽ nghỉ Tết một tháng, từ ngày 9-2-2026 đến hết ngày 8-3-2026 (nhằm ngày 22-12-2025 đến hết ngày 21-1-2026 Âm lịch).

Tương tự, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM cũng đưa ra kế hoạch nghỉ Tết kéo dài đến một tháng nhưng lịch nghỉ sớm hơn, cụ thể là nghỉ từ ngày 1-2-2026 đến 1-3-2026 (tức từ ngày 13-12-2025 đến 13-1-2026 Âm lịch).

Lịch nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026
Sinh viên Trường ĐH Sài Gòn về quê đón Tết Nguyên đán năm 2025. Ảnh: TH

Nhiều trường khác cũng lên kế hoạch cho sinh viên nghỉ Tết đến ba tuần, như Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) nghỉ tết từ 9-2-2026 đến 1-3-2026. ĐH Y dược TP.HCM cho sinh viên nghỉ từ ngày 9-2-2026 đến 27-2-2026.

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM… cũng cho sinh viên nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ từ ngày 9-2-2026 đến 28-2-2026.

Một số trường khác dự kiến cho sinh viên nghỉ Tết trong hai tuần, từ ngày 8-2-2026 đến 22-2-2026, như Trường ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia TP.HCM), Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM)…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.