Hà Nội thành lập 6 Tiểu ban chuẩn bị lễ diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2-9

(PLO)- UBND TP Hà Nội vừa thành lập 6 tiểu ban chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định thành lập sáu Tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19-8-1945 – 19-8-2025) và Quốc khánh 2-9 (02-9-1945 – 02-9-2025).

Sáu Tiểu ban này gồm: Tiểu ban Diễu binh, diễu hành do Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn làm trưởng Tiểu ban. Bộ Tư lệnh Thủ đô là cơ quan thường trực, phối hợp với Bộ Quốc phòng triển khai đề án diễu binh, huy động lực lượng, vận hành các xe mô hình biểu tượng, rước Quốc huy, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và biểu tượng 80 năm Quốc khánh.

Tiểu ban Tuyên truyền, Nội dung và Y tế do Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà làm trưởng Tiểu ban. Sở Văn hóa - Thể thao và Sở Y tế là cơ quan thường trực, đảm nhiệm công tác truyền thông, thiết kế tổng thể, tổ chức tuyên truyền cổ động, trang trí, lắp đặt hệ thống thiết bị lễ đài, khán đài… đồng thời bảo đảm công tác y tế, phòng dịch, an toàn thực phẩm và huy động quần chúng tham gia.

le-dieu-binh.jpg
Người dân nô nức xem diễu binh, diễu hành dịp lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: TRẦN LINH

Tiểu ban An ninh, trật tự và Giao thông do Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn làm trưởng Tiểu ban. Công an TP và Sở Xây dựng là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm bảo đảm an ninh, phân luồng giao thông, cứu nạn - cứu hộ, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế. Đồng thời, quản lý hạ tầng đô thị để bảo đảm giao thông thông suốt, phòng chống úng ngập.

Tiểu ban Vệ sinh môi trường do Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Trọng Đông làm trưởng Tiểu ban, với cơ quan thường trực là Sở Nông nghiệp và Môi trường. Nhiệm vụ chính là triển khai phong trào “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”, tổ chức thu gom rác, vận hành hệ thống nhà vệ sinh công cộng, tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường và phát huy tinh thần “Thành phố vì hòa bình”, “Thủ đô anh hùng”.

Tiểu ban Vật chất, hậu cần do Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền làm trưởng Tiểu ban. Sở Công Thương và Sở Tài chính là cơ quan thường trực, phụ trách đề xuất quà tặng, bảo đảm điều kiện ăn, ở, phương tiện, điện, nước… cho đại biểu và khách mời.

Tiểu ban Lễ tân do Phó Chủ tịch UBND TP Trương Việt Dũng làm trưởng Tiểu ban. Văn phòng UBND TP là cơ quan thường trực, phụ trách công tác khách mời, sắp xếp sơ đồ chỗ ngồi, đón tiếp, bố trí ăn nghỉ, phương tiện đưa đón đại biểu trong nước và quốc tế.

Thành phần các Tiểu ban gồm lãnh đạo nhiều sở, ngành và chính quyền các quận trung tâm như Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng.

UBND TP Hà Nội yêu cầu các Tiểu ban chủ động tham mưu Thành ủy, UBND TP và Ban Tổ chức triển khai các nội dung công việc theo Đề án của Ban Chỉ đạo Trung ương và Kế hoạch của Thành phố. Các trưởng Tiểu ban chịu trách nhiệm điều hành, chỉ đạo, giám sát tiến độ, nội dung công việc và phối hợp chặt chẽ để tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm trọng đại của Thủ đô.

Cùng ngày 17-6, UBND TP Hà Nội đã có quyết định về việc kiện toàn Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành nhân dịp 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19-8-1945 – 19-8-2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02-9-1945 – 02-9-2025).

Theo quyết định, Phó Chủ tịch UBND TP Trương Việt Dũng được phân công làm Phó Trưởng Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm.

Trước đó, ngày 6-6, Hà Nội đã thành lập ban Tổ chức lễ kỷ niệm của TP Hà Nội do Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh làm Trưởng Ban Tổ chức.

Các Phó trưởng ban còn lại gồm: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong (Phó Trưởng ban Thường trực), Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Trọng Đông và Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.