Hà Nội sẽ trình Bộ Chính trị đề án chính quyền đô thị

(PL)- TP phải chú trọng ba chữ “minh” trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội.

Chiều 4-12, HĐND TP Hà Nội đã thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018 của địa phương. Tại phiên thảo luận, các đại biểu (ĐB) đặc biệt quan tâm tới việc Bộ Chính trị vừa cho phép Hà Nội thí điểm xây dựng chính quyền đô thị tại khu vực nội thành.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 5 HĐND TP Hà Nội khóa XV. Ảnh: TRỌNG PHÚ

ĐB Nguyễn Thanh Bình (Sóc Sơn) đề nghị TP phải chú trọng ba chữ “minh” trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội gồm: Xây dựng một TP văn minh trên nền tảng 1.000 năm thủ đô văn hiến; xây dựng một đô thị thông minh, quản lý đô thị theo phương thức thông minh, ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực giao thông, y tế, giáo dục…; và xây dựng một chính quyền công khai, minh bạch phục vụ người dân.

Dẫn phát biểu của Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tại phiên khai mạc kỳ họp vào sáng cùng ngày về việc Bộ Chính trị cho phép Hà Nội thí điểm xây dựng chính quyền đô thị tại khu vực nội thành, ĐB Bình nói: “Đề nghị bổ sung việc triển khai đề án xây dựng chính quyền đô thị tại nội thành theo hướng đô thị thông minh, quản lý các lĩnh vực bằng phương thức thông minh như giao thông thông minh, giáo dục-y tế thông minh. Trước hết, TP nên chọn một số phường tại khu vực trung tâm để xây dựng thí điểm mô hình chính quyền đô thị thông minh…”.

Cùng nội dung này, ĐB Dương Đức Tuấn (Hoàn Kiếm) cho hay sau ba năm thực hiện chủ đề năm trật tự văn minh đô thị thì quản lý đô thị Hà Nội đã bộc lộ những hạn chế trong xử lý rác thải, quản lý trật tự xây dựng, lấn chiếm vỉa hè, lấn chiếm đất công. Theo đó, ĐB Tuấn đề nghị TP phải chấn chỉnh tình trạng này, trong đó phải đổi mới công tác quản lý đô thị để có sự chuyển biến.

“TP cần thiết phải nghiên cứu đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý theo hướng đồng bộ, liên thông. Phải thiết kế phương thức tổ chức chính quyền phù hợp với đặc thù của Hà Nội. Chính quyền đô thị này cũng phải phối hợp chặt chẽ với chính quyền ở khu vực nông thôn, ngoại thành” - ông Tuấn nói.

Trước đó, phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp vào sáng cùng ngày 4-12, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: “Năm 2018, với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, trong hai năm qua TP chúng ta đã làm tốt việc thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Trên nền kết quả đó, năm 2018 chúng ta cần thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; thực hiện Kết luận 22 của Bộ Chính trị về sơ kết năm năm thực hiện Nghị quyết 11 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020. Theo đó, TP phải khẩn trương xây dựng đề án thí điểm xây dựng mô hình chính quyền đô thị, củng cố chính quyền nông thôn để trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội trong năm 2018”.  

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.