Năm 2018, Hà Nội sẽ trình đề án chính quyền đô thị

(PLO)- Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã thông tin như vậy khi phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 5, HĐND TP Hà Nội khóa XV vào sáng nay (4-12). 

Ông Hải cho hay năm 2018 Hà Nội sẽ lựa chọn chủ đề là "Năm nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của hệ thống chính trị".

Theo đó, Hà Nội cần thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương, trong đó có việc xây dựng đề án chính quyền đô thị, củng cố chính quyền nông thôn để trình Bộ Chính trị, Quốc hội vào năm 2018.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết năm 2017 với chủ đề năm kỷ cương hành chính, sự vào cuộc của các cấp, sự đóng góp của người dân, doanh nghiệp, TP đã hoàn thành 20/20 chỉ tiêu. Trong đó có sáu chỉ tiêu vượt mức kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng đạt 7,3%, hút hơn 3,4 tỉ USD nước ngoài, tổng vốn đầu tư xã hội trên 308.000 tỉ, tăng 11%...; lĩnh vực văn hóa-xã hội, nông thôn mới đều có phát triển vượt bậc; kết quả thực hiện “năm kỷ cương hành chính” có chuyển biến rõ nét...

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng đề nghị HĐND TP xem xét kỹ lưỡng các cơ chế, chính sách lớn, liên quan trực tiếp tới người dân, đời sống dân sinh như việc cấp thẻ bảo hiểm y tế, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, kế hoạch tài chính ngân sách trung hạn; kế hoạch đầu tư công trung hạn... Cùng đó là quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2018, tập trung vào ba khâu đột phá (phát triển đồng bộ, từng bước hiện đại hóa kết cấu hạ tầng; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh...).

Đặc biệt, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh: “Năm 2018 với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, trong hai năm qua, TP chúng ta đã làm tốt việc thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Trên nền kết quả đó, năm 2018 chúng ta cần thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; thực hiện Kết luận 22 của Bộ Chính trị về sơ kết năm năm thực hiện Nghị quyết 11 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-5020.

Theo đó, TP phải khẩn trương xây dựng Đề án thí điểm xây dựng mô hình chính quyền đô thị, củng cố chính quyền nông thôn để trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội trong năm 2018”. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.