Hà Nội sẽ tiết kiệm 70 tỉ tiền rửa đường mỗi năm

(PLO)- Đó là thông tin được Chủ tịch UBND Nguyễn Đức Chung công bố sáng 24-2,  tại buổi làm việc với Học viện Quân y, Bệnh viện 103 nhân kỷ niệm Ngày thầy thuốc Việt Nam. 

Theo ông Chung, tới đây Hà Nội sẽ nhập nhiều xe hút bụi, quét rác tự động để thay thế cho việc phun nước rửa đường, điều này khiến cho Hà Nội tiết kiệm khoảng 70 tỷ đồng/năm…

Tại cuộc làm việc, ông Chung cho hay Hà Nội đang tập trung cải tạo môi trường, chất lượng sống cho người dân, biến Hà Nội thành một thành phố đáng sống.

Trong đó, Hà Nội đang triển khai kế hoạch làm sạch môi trường nước của hàng trăm hồ, tiến hành trồng 1 triệu cây xanh, lập các trạm quan trắc không khí tại các điểm nút giao thông, tăng cường công tác vệ sinh môi trường…

"Từ đầu năm 2016 đến nay Hà Nội đã trồng được khoảng 230 nghìn cây xanh (trong kế hoạch trồng 1 triệu cây xanh giai đoạn 2016-2021), trong đó năm 2016 Hà Nội trồng 200 nghìn cây, từ đầu năm 2017 đến nay trồng 30 nghìn cây", ông nói.

"Siêu xe quyét rác" của Hà Nội mới nhập về có hiệu quả, năng suất dọn rác cao, được người dân đánh giá là thân thiện với môi trường

Cũng theo ông Chung, đối với công tác vệ sinh môi trường, TP đang tiến hành thay đổi công nghệ quét rác, rửa đường, dọn vệ sinh đường phố từ thủ công sang cơ giới hoá. Hiện Hà Nội đã nhập 50 xe quét rác mini của Đức chạy thí điểm trên các tuyến phố và phát huy hiệu quả rõ rệt, thân thiện với môi trường, được người dân đánh giá cao. Dự kiến hết quý I năm 2017, Hà Nội sẽ nhập tổng cộng 140 xe dọn rác tự động. 

“Mỗi xe dọn rác tự động hút được khoảng 1,5m3 bụi, rác/ ngày, năng suất làm việc trong một giờ tương đương với 12 công nhân quét rác. Điều quan trọng nữa là nếu làm như vậy, mỗi năm Hà Nội không phải mất 70 tỷ đồng tưới nước, rửa đường”, ông chung nói.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Đối với việc làm sạch môi trường các hồ Hà Nội, đến nay TP đã cải tạo gần xong môi trường nước của 130 hồ trong nội thành bằng chất Redoxy 3C do Đức sản xuất. Dự kiến sau quý I năm 2017, Hà Nội sẽ triển khai làm sạch các hồ ở khu vực ngoại thành.

Liên quan đến vấn đề ô nhiễm không khí, ông Chung cho hay hiện Hà Nội đã lắp đặt 12 trạm quan trắc theo dõi chất lượng không khí tại nhiều điểm nút giao thông có mật độ giao thông lớn. Dự kiến năm 2017, Hà Nội sẽ lắp đặt 100 trạm quan trắc khác.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.